Cận cảnh Bến xe Miền Đông mới với vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng trước ngày khai trương

Quang Phương Thứ năm, ngày 08/10/2020 15:07 PM (GMT+7)
Theo kế hoạch ngày 10/10, Bến xe Miền Đông mới (quận 9, TP.HCM) sẽ đi vào hoạt động. Theo thiết kế, đây là bến xe lớn nhất nước, có thể phục vụ 7 triệu lượt khách mỗi năm.
Bình luận 0

Bến xe Miền Đông (BXMĐ) mới nằm trên địa bàn phường Long Bình, quận 9, TP.HCM và phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bến xe có tổng diện tích hơn 16ha với tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Kinh phí đầu tư cho giai đoạn 1 khoảng 740 tỷ đồng. 

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trước ngày khai trương - Ảnh 1.

Mặt tiền Bến xe Miền Đông mới. Ảnh: Quang Phương.

Ngoài chức năng chính là cung cấp dịch vụ vận tải, BXMĐ mới còn là trung tâm thương mại, có khu vui chơi cho trẻ em, khu giải trí, rạp chiếu phim, nhà hàng...

Trong những ngày này, Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (Samco) đang chỉ đạo các đơn vị thi công gấp rút hoàn tất những hạng mục cơ bản để đưa công trình vào khai thác nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo chủ đầu tư Samco, sau gần 4 năm thi công, BXMĐ mới đã hoàn thành giai đoạn 1, trước mắt sẽ đưa 24 tuyến xe đi 16 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra Bắc có cự ly tuyến 1.100 km trở lên vào BXMĐ mới hoạt động.

Dưới dây là chùm ảnh, phóng viên Dân Việt ghi lại tại BXMĐ mới trước giờ bắt đầu đi vào hoạt động:

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trước ngày khai trương - Ảnh 2.

Một góc khu vực đậu xe ô tô. Ảnh: Quang Phương.

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trước ngày khai trương - Ảnh 3.

Bến xe Miền Đông mới nhìn từ phía sau. Ảnh: Quang Phương.

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trước ngày khai trương - Ảnh 4.

Đường dẫn xe ô tô chạy lên bãi đậu trên tầng 1. Ảnh: Quang Phương

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trước ngày khai trương - Ảnh 5.

Hệ thống thang cuốn phục vụ hành khách. Ảnh: Quang Phương

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trước ngày khai trương - Ảnh 6.

Hệ thống thang máy tại Bến xe Miền Đông mới. Ảnh: Quang Phương

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trước ngày khai trương - Ảnh 7.

Nhà vệ sinh tại Bến xe Miền Đông mới được lắp các thiết bị cảm ứng. Ảnh: Quang Phương.

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trước ngày khai trương - Ảnh 8.

Một nhóm công nhân thi công tại Bến xe Miền Đông mới ăn trưa tại công trường trong những ngày thi công cuối. Ảnh: Quang Phương.

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trước ngày khai trương - Ảnh 9.

Tấm bảng thông báo thời gian bến xe sẽ chính thức hoạt động được đặt bên trong sảnh chờ. Ảnh: Quang Phương.

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trước ngày khai trương - Ảnh 10.

Khu vực khách ngồi chờ mua vé. Ảnh: Quang Phương.

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trước ngày khai trương - Ảnh 11.

Những công nhân đang lau kính mặt tiền bến xe Miền Đông mới. Ảnh: Quang Phương.

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trước ngày khai trương - Ảnh 12.

Phối cảnh toàn bộ Bến xe Miền Đông mới được trưng bày ngay bên trong bến xe. Ảnh: Quang Phương.

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trước ngày khai trương - Ảnh 13.

Sơ đồ bố trí các khu vực của bến xe. Ảnh: Quang Phương.

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trước ngày khai trương - Ảnh 14.

Bến xe Miền Đông mới nằm ngay cạnh điểm cuối của tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên. Ảnh: Quang Phương.

Cận cảnh bến xe miền Đông mới trước ngày khai trương - Ảnh 15.

Khu vực chuẩn bị làm lễ khai trương Bến xe Miền Đông mới. Ảnh: Quang Phương

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem