Cận cảnh bệnh viện dã chiến trước giờ bàn giao tại Nghệ An

Cảnh Thắng Thứ sáu, ngày 25/06/2021 18:25 PM (GMT+7)
Bệnh viện dã chiến tại huyện Hưng Nguyên đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng, nhằm đáp ứng các điều kiện cách ly, điều trị người dương tính với SARS-CoV-2. Dự kiến đến 27/6, bệnh viện dã chiến sẵn sàng đón tiếp các bệnh nhân.
Bình luận 0

Trước đó, ngày 10/6, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 3749/UBND về việc thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Sau khi khảo sát, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã chọn Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên làm bệnh viện dã chiến trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp.

Nghệ An: Khẩn trưởng hoàn thành bệnh viện dã chiến để đón điều trị bệnh nhân Covid-19   - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến ở Nghệ An đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để đón bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ảnh: Cảnh Thắng

Chiều 25/6, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Thanh – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên cho biết: "Sau khi có quyết định của UBND tỉnh về việc trưng dụng Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên làm Bệnh viện dã chiến để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Phía bệnh viện đã nhanh chóng điều trị cho các bệnh nhân nhẹ, sau đó chuyển các bệnh nhân về tuyến dưới. Còn những bệnh nhân nặng thì chúng tôi chuyển đi các điều trị tại các Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghi Lộc và Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh".

Nghệ An: Khẩn trưởng hoàn thành bệnh viện dã chiến để đón điều trị bệnh nhân Covid-19   - Ảnh 2.

Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên đã thông báo tạm dừng đón tiếp bệnh nhân để thành lập bệnh viện dã chiến phục vụ những ca bệnh nhiễm Covid-19. Ảnh: Cảnh Thắng

"Hiện tại đang hoàn thiện các cơ sở vật chất khám chữa bệnh cuối cùng để sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân nhiễm Covid-19. Dự kiến khoảng 27/6 bệnh viện dã chiến sẽ đón tiếp bệnh nhân", ông Thanh cho biết thêm.

Trung tâm Y tế Hưng Nguyên tạm ngừng hoạt động khám, chữa bệnh kể từ 0h, ngày 24/6 để sắp xếp lại công năng các khoa phòng, sửa đổi cơ sở vật chất phù hợp với công tác phòng chống dịch.

Nghệ An: Khẩn trưởng hoàn thành bệnh viện dã chiến để đón điều trị bệnh nhân Covid-19   - Ảnh 4.

Theo quy định, bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 phải có 3 khu vực, 1 là khu vực hành chính, 2 là khu vực đệm, 3 là khu vực bệnh nhân. Ảnh: Cảnh Thắng

Tham gia trực tiếp tại bệnh viện dã chiến có 70 cán bộ nhân viên y tế của Trung tâm Y tế Hưng Nguyên cùng các chuyên gia đầu ngành.

Nghệ An: Khẩn trưởng hoàn thành bệnh viện dã chiến để đón điều trị bệnh nhân Covid-19   - Ảnh 5.

Nhiều hạng mục ở bệnh viện dã chiến Nghệ An đang được gấp rút hoàn thành. Ảnh: Cảnh Thắng

Bệnh viện dã chiến có thể tiếp nhận được 100 bệnh nhân, nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bệnh viện có thể đón tiếp đến 150 bệnh nhân.

Nghệ An: Khẩn trưởng hoàn thành bệnh viện dã chiến để đón điều trị bệnh nhân Covid-19   - Ảnh 7.

Các phòng khám chữa bệnh đã được hoàn thiện để sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Cảnh Thắng

Tính đến thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 51 ca dương tính với Covid-19, trong đó: TP.Vinh có 32 ca, Diễn Châu có 9 ca, Tân Kỳ có 1 ca, Quỳ Hợp có 1 ca, Nam Đàn có 2 ca, Đô Lương có 1 ca, TX.Hoàng Mai có 2 ca, Nghĩa Đàn có 1 ca, Nghi Lộc có 1 và Quỳnh Lưu có 1 ca.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem