Cận cảnh 12ha rừng dự kiến làm khu nghỉ dưỡng cao cấp gần vịnh Vĩnh Hy ở Ninh Thuận

Nhóm PV Thời Sự Chủ nhật, ngày 01/10/2023 05:34 AM (GMT+7)
Khu vực dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy được cấp phép xây dựng nằm trong phân khu dịch vụ hành chính của Vườn Quốc gia Núi Chúa. Trong 2 ngày cuối tuần qua, PV Dân Việt đã tìm về khu rừng gần 12ha này để "mục sở thị" và lắng nghe những người liên quan nói về khu rừng và dự án trên...
Bình luận 0

Phát triển dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng

Những ngày qua, dư luận xã hội tỏ ra lo lắng trước thông tin tỉnh Ninh Thuận chuyển đổi gần 12ha rừng ở Vườn Quốc gia Núi Chúa để thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy. 

Cận cảnh 12ha rừng dự kiến làm khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Khu rừng dự kiến thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Đăng

Theo các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận, dự án này có tổng diện tích 64,65 ha được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Syrena Việt Nam thực hiện tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải từ năm 2015, điều chỉnh 2 lần vào năm 2017 và 2022.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận, trong tổng thể 64,65 ha diện tích dự án có 11,58ha rừng chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án. 

Số diện tích nói trên thuộc khoảnh 2, 3, 5 tiểu khu 150, thuộc phân khu dịch vụ, hành chính lâm phần quản lý của Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa. Đây là khu vực phát triển dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp với xây dựng công trình quản lý dịch vụ của Vườn Quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên.

Cũng theo Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận, toàn bộ diện tích 11,5ha nêu trên thuộc quy hoạch đưa ra ngoài 3 loại rừng giai đoạn 2016 - 2025 tại nghị quyết số 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Và dự án diện tích 11,5ha rừng tự nhiên nêu trên thuộc tiêu chí xác định dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác và thuộc thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của Thủ tướng Chính phủ.

Do vậy, nếu được Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Có 1 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam

Theo báo cáo ĐTM, tại khu vực rừng triển khai dự án có 4 loài thực vật có giá trị bảo tồn, trong đó có 1 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, 3 loài có tên trong IUCN 2016, 1 loài có tên trong Nghị định 32 và có 3 loài nằm trong danh mục CITES (2017) gồm: thiên tuế lược; dây gắm; lồng mức trái to và xương rồng gai. Ngoài ra, có khoảng 311 loài cây có giá trị sử dụng làm thuốc, lấy gỗ, làm cảnh…

Về động vật có: diều hoa Miến Điện ghi trong Nghị định số 32 về hạn chế khai thác sử dụng vì mục đích thương mại; 5 loài bò sát, lưỡng cư trong Sách Đỏ Việt Nam (gồm: nhông Leiolepis guttata, rắn sọc dưa Elaphe radiata, rắn ráo thường Ptyas korros, rắn cạp nong Bungarus fasciatus, rắn hổ mang thường Naja atra) và 2 loài có tên trong Nghị định số 32, đều ở nhóm IIB là rắn sọc dưa Elaphe radiate và rắn cạp nong Bungarus fasciatus.

Theo báo cáo kiểm kê lâm sản từ Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận, tổng số lượng cây bị ảnh hưởng bởi phần diện tích xây dựng của dự án này tối đa khoảng 9.326 cây, tương đương với trữ lượng gỗ 271,9 m³. Các loài cây gỗ chủ yếu bị ảnh hưởng bởi dự án gồm: cóc, bình linh ba lá, mà ca, sầm, duối ô rô, găng gai, lim xẹt...

Theo ghi nhận của PV Dân Việt sáng 30/9, khu vực dự kiến thực hiện dự án khu nghĩ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy có thảm thực vật rừng chủ yếu là cây bụi, đá sỏi xen lẫn cây rừng.

Khu vực dự kiến làm đường vào của dự án giáp tỉnh lộ 702 có nhiều đá và rải rác cây điều trồng xen kẻ cây rừng. Khu vực này đang được người dân tận dụng để chăn thả gia súc.

Theo quan sát của PV Dân Việt, càng vào sâu vùng lỏi của dự án thì càng có nhiều cây bụi, cây gai và cây lá nhỏ đặc trưng ở rừng núi đá ven biển. Lác đác chỉ có số ít cây rừng thân gỗ như: Cóc rừng, Mã ca, Thiên tuế… những cây này cao chừng 4 - 7 mét, đường kính chỉ khoảng 30 – 40cm.

Cận cảnh 12ha rừng dự kiến làm khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Một phần diện tích rừng giáp tỉnh lộ 702 được người dân chăn thả gia xúc. Ảnh: Quang Đăng

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án có khu vực giữ nguyên trạng, không tác động môi trường rừng là 51,75ha/64,65ha. 

Khu vực quy hoạch nghỉ dưỡng, thuê môi trường rừng là 12,9 ha (trong đó quy hoạch 7,12 ha đất công trình biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái, chiều cao 1, 2 tầng, cao <12m; còn lại 4,78 ha là đất dành cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, mặt nước).

Khi triển khai thực hiện dự án sẽ ít tác động đến các loại cây rừng và tôn trọng hiện trạng môi trường. Một số lợi thế về cảnh quan môi trường như cây gỗ lớn và thảm thực vật rừng sẽ được giữ lại để tạo điểm nhấn cho dự án.

Hiện dự án này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tham vấn đánh giá tác động môi trường công khai. Dự kiến, trong tháng 11/2023 chủ đầu tư dự án sẽ phối hợp với UBND xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải) để tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi tác động môi trường.


Clip: Cận cảnh khu rừng sắp thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy. T/h: Quang Đăng

Người dân nói gì?

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hải, một người dân địa phương cho biết, khu vực vịnh Vĩnh Hy rất lý tưởng để phát triển du lịch, việc đầu tư xây dựng dự án tầm cỡ thế giới ở đây sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân.

Qua đó, cũng tạo được điểm nhấn để du khách trong và ngoài nước biết và khám phá vịnh Vĩnh Hy nói riêng và Ninh Thuận nói chung nên người dân như ông ủng hộ.

Theo ông Hải, khu vực rừng dự kiến thực hiện dự án chủ yếu là rừng cây bụi, nhiều hộ trồng điều và chăn thả gia súc nhiều năm nay.

"Tôi nghĩ, khu nghỉ dưỡng này cũng tương tự như khu Resotr Amanoi, họ chỉ xây dựng một phần đất nhỏ còn lại là giữ nguyên rừng chứ không phải phá bỏ tất cả. Việc này vừa bảo vệ được rừng vùa phát triển được du lịch có lợi cho địa phương…", ông Hải chia sẻ.

Một số hình ảnh PV Dân Việt ghi nhận được tại khu vực dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy sáng 30/9.

Cận cảnh 12ha rừng dự kiến làm khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy ở Ninh Thuận - Ảnh 5.

Vị trí dự án tại tiểu khu 150 Vườn Quốc gia Núi Chúa. Vị trí dự án phía Bắc giáp đường ven biển Bình Tiên – Vĩnh Hy (đường tỉnh 702), phía Nam giáp Núi Chúa, phía Đông giáp quy hoạch Khu du lịch Bãi Cóc trong và Bãi Cóc ngoài, phía Tây giáp Núi Chúa. Ảnh: Quang Đăng

Cận cảnh 12ha rừng dự kiến làm khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy ở Ninh Thuận - Ảnh 6.

Khu vực dự kiến được chủ đầu tư xây lối vào dự án có nhiều đá... Ảnh: Quang Đăng

Cận cảnh 12ha rừng dự kiến làm khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy ở Ninh Thuận - Ảnh 7.

Trong dự án này có 10,60ha rừng tự nhiên (rừng gỗ tự nhiên núi đá nghèo kiệt) và 0,98 ha rừng trồng (rừng rừng trồng loài cây Điều). Tổng cộng 11,58ha này thuộc quy hoạch đưa ra ngoài 3 loại rừng giai đoạn 2016-2025 và đã được HĐND tỉnh Ninh Thuận thông qua. Ảnh: Quang Đăng

Cận cảnh 12ha rừng dự kiến làm khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy ở Ninh Thuận - Ảnh 8.

Quá trình thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy, tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa chủ trì, phối với các cơ quan, đơn vị liên quan tham vấn ý kiến của Ủy ban UNESCO Việt Nam và Chương trình con người và sinh quyển Việt Nam (MAB Việt Nam) nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện phù hợp với các điều khoản cam kết quốc tế khi được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa và đúng quy định pháp luật hiện hành. Ảnh: Quang Đăng

Cận cảnh 12ha rừng dự kiến làm khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy ở Ninh Thuận - Ảnh 9.

Chủ đầu tư dự án cho biết, theo bản quy hoạch 1/500, tổng diện tích xây dựng thực tế chỉ là 2,9ha, mật độ xây dựng trong phạm vi toàn dự án là 4,59%. Tỷ lệ diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng trên tổng diện tích dự án là 19,9%, dưới mức 20% theo quy định. Ảnh: Quang Đăng

Cận cảnh 12ha rừng dự kiến làm khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy ở Ninh Thuận - Ảnh 10.

Vào sâu vùng lõi dự án là hình thái rừng cây bụi, lác đác có một vài cây thân gỗ. Trong ảnh là cây cóc rừng cao tầm 5m, đường kính khoảng 30cm. Ảnh: Quang Đăng

Cận cảnh 12ha rừng dự kiến làm khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy ở Ninh Thuận - Ảnh 11.

Một góc cây Mã Ca, xung quang có nhiều cây bụi và các loại cây lá nhỏ đặc trưng của rừng ven biển Núi Chúa ở Ninh Thuận. Ảnh: Quang Đăng

Cận cảnh 12ha rừng dự kiến làm khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy ở Ninh Thuận - Ảnh 12.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án sẽ ít tác động đến các loại cây rừng và tôn trọng hiện trạng môi trường. Một số lợi thế về cảnh quan môi trường như cây gỗ lớn và thảm thực vật rừng sẽ giữ lại để tạo điểm nhấn cho dự án chứ không phá rừng hàng loạt như dư luận lo lắng. Ảnh: Quang Đăng

Cận cảnh 12ha rừng dự kiến làm khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy ở Ninh Thuận - Ảnh 13.

Quá trình thực hiện, tỉnh Ninh Thuận đã lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhằm đảm bảo việc triển khai các bước tiếp theo của dự án không ảnh hướng đến quốc phòng an ninh. Ngoài ra, theo ý kiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy không ảnh hưởng đến đất quốc phòng, công trình quốc phòng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhất trí về nội dung thẩm định trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy. Ảnh: Quang Đăng

Cận cảnh 12ha rừng dự kiến làm khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy ở Ninh Thuận - Ảnh 14.

Dự án đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật vào dự thảo quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Quang Đăng

Cận cảnh 12ha rừng dự kiến làm khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy ở Ninh Thuận - Ảnh 15.

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận, dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy là một bộ phận không thể tách rời của Khu du lịch quốc gia Ninh Chử (được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia quốc gia Ninh Chử, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2045 tại Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 23/02/2022), phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận. Trong đó du lịch được xác định là nhóm ngành trụ cột quan trọng và định hướng phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Ninh Thuận.

Tháng 11 này tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến cộng đồng dân cư


Theo ông Lê Khắc Huy Anh- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, về công tác báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo ĐTM) của Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy dựa theo Điều 38 Luật Bảo vệ môi trường.

Về tham vấn trong đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Syrena Việt Nam có sử dụng và chuyển đổi 11,58 ha đất của Vườn quốc gia Núi Chúa, do đó theo quy định tại Phụ lục III Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Điều 30, Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường, Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện quy định trên, Chủ dự án đầu tư đã phối hợp với Công ty cổ phần Dịch vụ và Phát triển Trường Thành (đơn vị tư vấn) lập Báo cáo ĐTM Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy và đã gửi nội dung tham vấn Báo cáo ĐTM Dự án đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ. Ngày 11/9/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải nội dung tham vấn Báo cáo ĐTM Dự án này trên Trang thông tin của Bộ (tại địa chỉ: https://thamvan.monre.gov.vn) để tham vấn theo quy định. Theo quy định đến ngày 26/9/2023, Dự án này kết thúc tham vấn và Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ gửi kết quả tham vấn cho Chủ dự án đầu tư theo quy định.

Theo thông tin từ Chủ dự án đầu tư, đầu tháng 11/2023, Chủ dự án đầu tư sẽ phối hợp với UBND xã Vĩnh Hải tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi tác động môi trường do các hoạt động của dự án gây ra và sẽ có văn bản gửi trực tiếp đến UBND xã Vĩnh Hải, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hải, Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa để tham vấn theo quy định. Trên cơ sở kết quả tham vấn, Chủ dự án đầu tư sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn; tiếp thu, giải trình kết quả tham vấn và hoàn thiện Báo cáo ĐTM Dự án để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem