Cận cảnh sân Mỹ Đình "thay da đổi thịt" trước ngày ĐT Việt Nam đấu ĐT Nhật Bản

Cao Oanh Thứ bảy, ngày 06/11/2021 15:10 PM (GMT+7)
19h ngày 11/11, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình. Sau gần 2 tháng nỗ lực chăm sóc, mặt cỏ sân Mỹ Đình đã tương đối hoàn thiện .
Bình luận 0
Cận cảnh sân Mỹ Đình "thay da đổi thịt" trước ngày đối đầu với Nhật Bản - Ảnh 1.

Dự kiến sẽ có 12.000 CĐV tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) theo dõi và cổ vũ cho ĐT Việt Nam trong trận đấu gặp ĐT Nhật Bản (vào 19 giờ ngày 11/11) và ĐT Ả Rập Xê Út (vào 19 giờ ngày 16/11) thuộc vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cận cảnh sân Mỹ Đình "thay da đổi thịt" trước ngày đối đầu với Nhật Bản - Ảnh 2.

Sau trận tiếp ĐT Australia ngày 7/9, sân Mỹ Đình đã trở thành tiêu điểm chú ý của dư luận khi bị chê xấu "như bãi chăn bò". Bộ VH-TT&DL đã chỉ đạo khẩn trương nâng cấp mặt cỏ và sửa một số phòng chức năng tại SVĐ Mỹ Đình để đáp ứng theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Sau gần 2 tháng nỗ lực chăm sóc, đến ngày 4/11, mặt cỏ sân Mỹ Đình đã tương đối đẹp.

Cận cảnh sân Mỹ Đình "thay da đổi thịt" trước ngày đối đầu với Nhật Bản - Ảnh 3.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình xanh mướt trước ngày ĐT Việt Nam đấu ĐT Nhật Bản.

Cận cảnh sân Mỹ Đình "thay da đổi thịt" trước ngày đối đầu với Nhật Bản - Ảnh 4.

Về việc sửa các phòng chức năng đã xuống cấp, thời gian qua Bộ VH-TT&DL đã yêu cầu đơn vị thi công sửa gấp 8 phòng quan trọng phục vụ cho hai trận đấu với ĐT Nhật Bản, ĐT Ả Rập Xê Út như: hai phòng thay đồ của hai đội tuyển, phòng họp báo, phòng VAR... Việc sửa chữa này cũng nằm trong dự án cải tạo SVĐ Mỹ Đình để chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5/2022.

Cận cảnh sân Mỹ Đình "thay da đổi thịt" trước ngày đối đầu với Nhật Bản - Ảnh 5.

Nhưng cho đến ngày 4/11, quá trình sửa chữa các phòng chức năng này vẫn chưa thể hoàn thiện như ý muốn.

Cận cảnh sân Mỹ Đình "thay da đổi thịt" trước ngày đối đầu với Nhật Bản - Ảnh 7.

Ngoài ra, một số hạng mục phía trên khán đài cũng vẫn đang phải phủ bạt, chờ hoàn thiện nốt.

Cận cảnh sân Mỹ Đình "thay da đổi thịt" trước ngày đối đầu với Nhật Bản - Ảnh 6.

Công nhân làm việc tại sân Mỹ Đình đang dán ghế giãn cách, khi CĐV vào xem 2 trận đấu giữa ĐT Việt Nam - ĐT Nhật Bản, ĐT Việt Nam - ĐT Ả Rập Xê Út sẽ buộc phải ngồi giãn cách.

Cận cảnh sân Mỹ Đình "thay da đổi thịt" trước ngày đối đầu với Nhật Bản - Ảnh 8.

Cứ cách 2 ghế, CĐV sẽ được ngồi 1 ghế.

Cận cảnh sân Mỹ Đình "thay da đổi thịt" trước ngày đối đầu với Nhật Bản - Ảnh 9.

Trước đó, VFF đã bán vé online hai trận đấu này cho người hâm mộ. Mặc dù mệnh giá vé rất cao: 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng, 1.200.000 đồng/vé nhưng VFF đã bán online hết sạch chỉ sau vài tiếng từ ngày 27/10.

Cận cảnh sân Mỹ Đình "thay da đổi thịt" trước ngày đối đầu với Nhật Bản - Ảnh 10.

Theo yêu cầu của ban tổ chức trận đấu, người hâm mộ có vé đến sân Mỹ Đình sẽ phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi bóng lăn.

Cận cảnh sân Mỹ Đình "thay da đổi thịt" trước ngày đối đầu với Nhật Bản - Ảnh 11.

Để hỗ trợ khán giả đã mua vé vào sân trong hai trận đấu này, VFF phối hợp với Bệnh viện đa khoa MEDLATEC tổ chức thực hiện test nhanh COVID-19 cho khán giả. Theo đó, giá xét nghiệm nhanh COVID-19 phục vụ khán giả xem hai trận đấu là 100.000 đồng/test/người (đã bao gồm thuế phí).

Cận cảnh sân Mỹ Đình "thay da đổi thịt" trước ngày đối đầu với Nhật Bản - Ảnh 12.

Khán giả đến sân Mỹ Đình phải có: vé, giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong 72 giờ, giấy tờ tùy thân, cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-COVID-19 để khai báo y tế và quét mã QR, phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian đến sân Mỹ Đình.

Cận cảnh sân Mỹ Đình "thay da đổi thịt" trước ngày đối đầu với Nhật Bản - Ảnh 13.

VFF cho biết sẽ mở cửa SVĐ Mỹ Đình từ 16h (3 giờ trước khi bóng lăn) trong hai trận đấu giữa ĐT Việt Nam với Nhật Bản và ĐT Việt Nam và ĐT Ả Rập Xê Út. VFF khuyến cáo người hâm mộ đến sân sớm trong mỗi trận đấu để thực hiện khai báo y tế, kiểm tra an ninh.

Cận cảnh sân Mỹ Đình "thay da đổi thịt" trước ngày đối đầu với Nhật Bản - Ảnh 14.

Tính đến lúc này, ĐT Việt Nam đã thi đấu một trận sân nhà ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở trận gặp ĐT Australia trên sân Mỹ Đình hồi tháng 9, HLV Park Hang-seo và các học trò phải thi đấu trên sân không có khán giả. Lần gần nhất sân Mỹ Đình đón CĐV ở một giải chính thức là trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan vào ngày 19/11/2019.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem