Đội hình trị giá 2.800 tỷ đồng mà ĐT Nhật Bản đem sang Việt Nam: Ai nổi bật nhất?

Thứ sáu, ngày 05/11/2021 17:10 PM (GMT+7)
ĐT Nhật Bản đã chốt danh sách 27 cầu thủ cho trận làm khách trước ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào hôm qua (4/11).
Bình luận 0

Cả ĐT Nhật Bản và ĐT Việt Nam đều đang có khởi đầu không được như ý và không đạt được chỉ tiêu đề ra sau 4 trận đấu đầu tiên tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu như ĐT Việt Nam vẫn trắng tay và xếp bét bảng, thì ĐT Nhật Bản cũng đang khiến người hâm mộ nước nhà ngán ngẩm với những màn trình diễn kém thuyết phục. Chỉ thua 6 điểm sau 4 trận đấu, áp lực đang đặt lên vai HLV trưởng Hajime Moriyasu đang là rất khủng khiếp. 

"Ngỡ ngàng" dàn cầu thủ trị giá 2.800 tỷ đồng mà ĐT Nhật Bản đem sang Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Moriyasu phải chịu áp lực cực lớn trong chiến dịch giành vé dự VCK World Cup 2022.

Theo truyền thông Nhật, Hiệp hội Bóng đá nước này (JFA) yêu cầu ông Moriyasu cần phải giành trọn 6 điểm trước ĐT Việt Nam và ĐT Oman nếu không muốn phải nhận trát sa thải.

So với loạt trận tháng 10, ĐT Nhật Bản có một số thay đổi về lực lượng. Hai sự vắng mặt đáng tiếc nhất là thần đồng Takefusa Kubo và Ritsu Doan do các chấn thương khác nhau.

HLV Moriyasu cũng bổ sung thêm Daizen Maeda, Ayase Ueda và Kaoru Mitoma, trong khi Naomichi Ueda, Daiki Hashioka cùng Koji Miyoshi là những người phải nhường suất trên tuyển.  

Tuy nhiên, sự thiếu vắng của Kubo lẫn Doan được đánh giá là không ảnh hưởng quá nhiều tới sức mạnh của Nhật Bản, bởi HLV Moriyasu vẫn còn trong tay rất nhiều hảo thủ.

Theo Transfermarkt, tổng giá trị đội hình ĐT Nhật Bản có giá trị 122,76 triệu USD, tương đương 2.800 tỷ đồng. Nhật Bản luôn là đội có giá trị đội hình cao nhất bảng B, cách rất, rất xa những đối tuyển còn lại. 

>>> Xem thêm: Bóng đá Việt Nam hôm nay

Giá trị đội hình tuyển Việt Nam chỉ khoảng 6 triệu USD. Oman là khoảng 7 triệu USD. Australia, Saudi Arabia và Trung Quốc lần lượt là 47, 36 và 26 triệu USD.

Đây là những con số khiến nhiều người phải choáng váng. Nhưng suy cho cùng cũng không phải là điều gì đó quá bất ngờ bởi tuyển Nhật Bản triệu tập tới 17 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, trong số đó có những cái tên đình đám như Takumi Minamino (Liverpool), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt),…

Tiền vệ công Kamada cũng là cầu thủ có giá trị cao nhất 27,5 triệu USD (khoảng 625 tỷ đồng). Xếp thứ hai là trung vệ Takehiro Tomiyasu có giá 22 triệu USD (khoảng 500 tỷ đồng). Takumi Minamino xếp thứ ba với giá trị 13,2 triệu USD (khoảng 300 tỷ đồng).

"Ngỡ ngàng" dàn cầu thủ trị giá 2.800 tỷ đồng mà ĐT Nhật Bản đem sang Việt Nam - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam sẽ có vinh dự đối đầu Minamino (Liverpool) và Tomiyasu (Arsenal).

Tiền vệ Junya Ito cũng có giá trên 10 triệu USD. ĐT Nhật Bản có tổng cộng 20 cầu thủ sở hữu giá trên 1 triệu USD.

Trong số 17 cầu thủ thi đấu ở châu Âu, 7 người đang thi đấu ở Đức. Anh và Bỉ mỗi nơi có 1 cầu thủ. Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia và Scotland mỗi nơi có 1 cầu thủ tuyển Nhật Bản.

Đội hình hiện tại chỉ còn 11 cầu thủ từng đánh bại ĐT Việt Nam 1-0 ở tứ kết Asian Cup 2019, bao gồm thủ môn Gonda; hậu vệ Nagatomo, Yoshida, Tomiyasu, Sakai, Muroya; tiền vệ Haraguchi, Shibasaki, Endo, Ito, Minamino và tiền đạo Osako.

Bảo Phương (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem