Cạn kiệt

  • Dân Việt - Anh Lò Văn Nơi bảo: "Đã hai năm nay, em phải mua lại đào từ bên Lào để bán dịp Tết vì nhu cầu chơi đào mốc quá lớn, mà đào của Sơn La thì hầu như cây nào cũng... cụt hết rồi!".
  • (Dân Việt) - Mặc dù đã được UBND huyện và các nhà khoa học khuyến cáo nhưng nông dân nhiều xã ở huyện Minh Long (Quảng Ngãi) vẫn bất chấp lịch thời vụ, gieo sạ lúa trong thời gian không cho phép.
  • (Dân Việt) - Từ thị trấn Quỳ Hợp, theo đường 48C, sau chặng đường dài hơn 80km là đến địa bàn xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông. Rảo nhanh một vòng, chúng tôi thấy ở hầu hết các sân nhà dân đều chất gỗ.
  • (Dân Việt) - Cá đao răng nhọn là loài cá nước ngọt lớn nhất sống tập trung nhiều trên dòng sông ở Bắc Australia. Chúng có chiếc răng cưa dài hai bên với khoảng 17.000 chiếc răng nhỏ.
  • (Dân Việt) - Tỉnh Đăk Lăk vừa quyết định ngừng dự án phá hàng ngàn ha rừng trồng cây cao su. Tỉnh Đồng Nai đang tranh cãi có hay không nhấn chìm hàng trăm ha rừng đặc dụng Cát Tiên cho 2 dự án thủy điện. Nghị trường đang nóng lên về chuyện phá rừng, bảo vệ rừng và cho thuê, sử dụng rừng làm kinh tế. Đó là những bàn luận đúng đắn, cần thiết từ bài học của cuộc sống.
  • (Dân Việt) - Thủy điện làm thay đổi dòng chảy, cạn kiệt sông, suối, vì vậy cần có quy định cụ thể để bảo vệ, hỗ trợ người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số bị tác động bởi thủy điện... Đó là ý kiến của một số đại biểu (ĐB) Quốc hội khi thảo luận tổ về Dự án Luật Tài nguyên nước sửa đổi hôm qua (3.11).
  • Dân Việt - Theo tờ Itasportpress, Pep Guardiola đang có ý định đưa tiền đạo Edinson Cavani về Nou Camp trong mùa hè tới để tăng cường sức mạnh cho hàng công Barcelona.
  • (Dân Việt) - Hàng trăm ha thông dọc biên giới khu vực huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đang bị người dân "xẻ thịt". Những cây thông mới 7-8 năm tuổi cũng bị băm vào thân, cạo, rạch để lấy nhựa bán sang Trung Quốc.
  • (Dân Việt) - Cây cẩu tích, có tên khoa học rhzoma cibotii, thường được gọi là "cây lông culi" một loại dược liệu quý chữa nhiều bệnh nan y đang bị người dân địa phương săn lùng, khai thác cạn kiệt để bán cho các đầu nậu ở bên kia biên giới.
  • (Dân Việt) - Hàng ngày, trên các vùng biển bãi ngang thuộc các xã khu đông huyện Bình Sơn và đảo Lý Sơn có hàng trăm người dân tập trung khai thác rong mơ một cách ồ ạt.