• Các nhân viên chính quyền Hong Kong hôm nay bắt đầu trở lại làm việc, sau hơn một tuần thành phố bị các cuộc biểu tình đòi dân chủ làm gián đoạn hoạt động.
  • Ở tuổi 30, Nguyễn Văn Duẩn (trú xóm Liên Thanh, xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ trồng nấm.
  • Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP.Cần Thơ và ĐBSCL đến nay còn rất khiêm tốn.
  • (Dân Việt) - Theo thống kê của Sở Giao thông - Vận tải Yên Bái, năm 2012, thực hiện Đề án cứng hóa giao thông nông thôn (GTNT), toàn tỉnh Yên Bái đã bê tông hóa được 100km.
  • (Dân Việt) - Theo ông Nguyễn Văn Bình - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, vaccin Quinvaxem được Liên minh toàn cầu về vaccin và tiêm chủng (GAVI) tài trợ từ tháng 6. 2010 đến hết 2015 với nguồn tài chính khoảng 38,5 triệu USD.
  • (Dân Việt) - Với lợi nhuận thu về gấp từ 2-4 lần so với cây sắn (mì) và một số loại cây trồng truyền thống khác, thanh long ruột đỏ thật sự thu hút người dân ở huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi).
  • (Dân Việt) - Ngành y tế nói chung và Hà Giang nói riêng đang tìm cách đưa các cô đỡ thôn bản - “mụ vườn” tới tận nhà sản phụ, nhưng còn rất nhiều vướng mắc...
  • (Dân Việt) - Một đề án lớn, kéo dài hơn 10 năm (2008 - 2020), liên quan đến gần 80.000 giáo viên và hơn 200 triệu học sinh, sinh viên, nhưng tiến trình thực hiện đề án quá chậm và gặp nhiều vướng mắc.
  • (Dân Việt) - Bộ GD&ĐT triển khai kế hoạch dạy tiếng Anh thí điểm chương trình 10 năm từ lớp 3, với khoảng 20% số học sinh trên cả nước được học từ năm nay. Hiện có 88 trường tiểu học của 18 tỉnh, thành bắt đầu thí điểm. Nhưng một trong những cản ngại lớn nhất của chương trình này là không có giáo viên để thực hiện.