Cần sớm có bảo hiểm cho cây cao su

Thứ năm, ngày 31/10/2013 11:41 AM (GMT+7)
Ngày 30.10, Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) phối hợp với Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo Phát triển cây cao su ở khu vực Bắc Trung Bộ.
Bình luận 0
Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Văn Chinh- Viện trưởng Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp cho biết, khu vực phía tây vùng Bắc Trung Bộ chỉ phù hợp với cây cao su vì không cần nước, thường bị khô hạn, gió Lào.

Cây cao su đã mang lại hiệu quả rất lớn với người dân, nên dù thiệt hại nặng sau bão thì dân cũng trồng lại. “Tuy nhiên, khu vực này chỉ nên dừng lại với diện tích 80.000ha như hiện nay, kiên quyết không phát triển thêm”- ông Chinh nêu ý kiến.

Theo ông Hoàng Văn Mịn - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Bình, hiện với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ha cao su bị thiệt hại do bão, nông dân chẳng làm được gì. Nhà nước cần sớm có bảo hiểm cho cây cao su để chia sẻ khó khăn với nông dân, để họ yên tâm hơn khi có thiên tai xảy ra.
An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem