Cần Thơ: Chợ đầu mối TP HCM đóng cửa, 1.600 tấn nhãn chưa bán được, 200ha chuối chín rục tại Nông trường Sông Hậu

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 21/07/2021 16:43 PM (GMT+7)
Khoảng 1.600 tấn thanh nhãn và nhãn Ido đến thời gian thu hoạch nhưng chưa bán được, chuối cấy mô thu hoạch từ 15-20 tấn/ngày nhưng cả tháng qua không ai mua, chín rục tại vườn. Đó là tình trạng đang diễn ra tại Nông trường Sông Hậu (huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ).
Bình luận 0

Trưa nay 21/7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Phú - Giám đốc Nông trường Sông Hậu (huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) cho biết: Hiện nay, trong nông trường có khoảng 200ha thanh nhãn và nhãn Ido, với sản lượng khoảng 1.600 tấn trái (bình quân 8 tấn/ha), đang bước vào thời gian thu hoạch nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ.

Cần Thơ: Hàng ngàn tấn nhãn chưa bán được, chuối cấy mô chín rục tại vườn không ai mua cả tháng trời - Ảnh 1.

Khoảng 1.600 tấn nhãn ở Nông trường Sông Hậu (huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) đến thời gian thu hoạch nhưng chưa bán được. Ảnh: T.N

"Các năm trước, nhãn sau khi thu hoạch được đưa lên các chợ đầu mối, chợ truyền thống ở Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh bán nhưng hiện nay, các chợ đóng cửa nên không bán được, còn siêu thị thì rất khó đưa vào trong thời điểm này. Ngoài ra, khâu vận chuyển nhãn cũng hết sức khó khăn" - ông Phú nói về khó khăn trong tiêu thụ thanh nhãn và nhãn Ido.

Theo ông Phú, do tiêu thụ không được nên giá nhãn giảm mạnh, cụ thể: Nhãn Ido chỉ còn 6.000 đồng/kg (trong khi đó cùng kỳ năm trước từ 25.000 - 30.000 đồng/kg). Còn thanh nhãn, hiện chỉ còn 40.000 đồng/kg (trong khi đó cùng kỳ năm trước giá khoảng 65.000 đồng/kg đối với giá bán cho tiểu thương chợ, giá bán xuất khẩu 75.000 đồng/kg).

Cần Thơ: Hàng ngàn tấn nhãn chưa bán được, chuối cấy mô chín rục tại vườn không ai mua cả tháng trời - Ảnh 2.

Nông trường sông Hậu có khoảng 200ha thanh nhãn và nhãn Ido đang cho trái. Ảnh: Huỳnh Xây

"Cùng kỳ năm rồi, nhãn thu hoạch bao nhiêu, thương lái và doanh nghiệp đến mua bấy nhiêu. Bây giờ thì bán không được nữa, một số vườn thì có bán được 1 vài lái nhỏ với khoảng vài chục ký nhãn, chứ không bán được nhiều, số lượng không đáng kể" - ông Phú nói thêm.

Giám đốc Nông trường Sông Hậu còn cho hay, một số doanh nghiệp có hứa với người dân sẽ thu mua nhãn nhưng vẫn chưa thực hiện. Một số doanh nghiệp còn yêu cầu người dân vận chuyển đến huyện Cái Bè (Tiền Giang) nhưng việc này rất khó trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 này.

Khi phóng viên hỏi về tình hình tiêu thụ chuối cấy mô, Giám đốc Nông trường Sông Hậu nói, hiện nay, nơi này có hơn 200ha. Mỗi ngày có thể thu hoạch được từ 15-20 tấn nhưng 1 tháng qua, không ai mua, chuối chín rục tại vườn.

Cần Thơ: Hàng ngàn tấn nhãn chưa bán được, chuối cấy mô chín rục tại vườn không ai mua cả tháng trời - Ảnh 3.

Hiện nay, Nông trường Sông Hậu có hơn 200 ha trồng chuối cấy mô, mỗi ngày có thể thu hoạch được từ 15-20 tấn. Tuy nhiên, 1 tháng qua, không ai đến mua, chuối chín rục tại vườn. Ảnh: Huỳnh Xây

Trao đổi với phóng viên, ông Lâm Văn Tính, người dân trồng nhãn ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ cho biết, nhãn của bà con nơi đây có diện tích đang thu hoạch, có diện tích 10 ngày nữa thu hoạch, cũng có diện tích từ 15-20 ngày nữa thu hoạch.

"Tóm lại, từ thời điểm nay đến khoảng giữa tháng 9 tới sẽ thu hoạch hết. Cái lo lắng nhất của người dân nơi đây là không bán được. Mặc dù các bộ, ngành cho phép tài xế chở nông sản nông dân đi tiêu thụ tại các chợ nhưng chợ bán cho ai khi đã đóng cửa, tức bán hàng mà không có người mua" - ông Tính chia sẻ.

Theo ông Tính, năm trước, thời điểm này, "lái nội, lái ngoại mua rần rần" còn bây giờ không có một người hỏi tới. Một số chủ vườn điện thoại ra tiểu thương ngoài chợ xem có mua không, đều nhận được câu trả lời là "không mua do bán không được vì giờ không có người dân ra đường, phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem