Cần Thơ: Dâu Hạ Châu lúc lỉu trên cành, bán chẳng ai mua, người dân để chín rụng đầy vườn

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 13/08/2021 08:22 AM (GMT+7)
Hàng trăm tấn dâu Hạ Châu ở huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ đã và đang bước vào giai đoạn thu hoạch, thế nhưng không có thương lái đến mua. Hiện số lượng dâu này đang chín rụng đầy vườn.
Bình luận 0

Hôm nay 12/8, phóng viên Dân Việt đã đến tìm hiểu tình hình tiêu thụ dâu Hạ Châu ở huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ. Tại đây, các hộ dân cho biết, dâu Hạ Châu không bán được, đang rụng đầy vườn.

Ảnh, clip: Dâu Hạ Châu ở Cần Thơ không bán được trái nào, người dân để chín rụng đầy vườn - Ảnh 1.

Ở huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ), diện tích dâu Hạ Châu tập trung nhiều nhất ở các xã như Mỹ Khánh, Nhơn Ái, Trường Long. Theo đó, mỗi xã có sản lượng vài trăm tấn dâu Hạ Châu, riêng xã Mỹ Khánh thống kê sơ bộ khoảng 200 tấn đang bước vào thời gian thu hoạch rộ (Ảnh: Huỳnh Xây)

Ông Nguyễn Hồng Thái, 66 tuổi ở ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cho biết, toàn ấp có 51 hộ trồng dâu Hạ Châu, với tổng diện tích trên 60ha nhưng chưa ai bán được.

Theo ông Thái, hiện các vườn dâu Hạ Châu đang bước vào thời gian thu hoạch rộ, thương lái không mua nên trái chín rụng khắp vườn.

Ảnh, clip: Dâu Hạ Châu ở Cần Thơ không bán được trái nào, người dân để chín rụng đầy vườn - Ảnh 2.

Ảnh, clip: Dâu Hạ Châu ở Cần Thơ không bán được trái nào, người dân để chín rụng đầy vườn - Ảnh 3.

Thương lái không mua nên dâu Hạ Châu ở ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ chín rụng khắp vườn (Ảnh: Huỳnh Xây)

Phần lớn người dân ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền chờ hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để gọi thương lái đến bán dâu Hạ Châu, với hy vọng "được bao nhiêu hay bấy nhiêu".

Người dân ở ấp Mỹ Hòa cho hay, năm rồi, thời điểm này, người dân bán dâu Hạ Châu được từ 11.000 -12.000 đồng/kg, bình quân thu về từ 160-170 triệu đồng/ha.

Ảnh, clip: Dâu Hạ Châu ở Cần Thơ không bán được trái nào, người dân để chín rụng đầy vườn - Ảnh 4.

Ảnh, clip: Dâu Hạ Châu ở Cần Thơ không bán được trái nào, người dân để chín rụng đầy vườn - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Hồng Thái, 66 tuổi ở ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cho biết, toàn ấp có 51 hộ trồng dâu Hạ Châu, với tổng diện tích trên 60ha nhưng chưa ai bán được (Ảnh: Huỳnh Xây)

Anh Nguyễn Hữu Hóa cùng ngụ ở ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Khánh cho hay, vụ này, gia đình có 1,2ha trồng dâu Hạ Châu cho trái, với sản lượng từ 22-23 tấn.

Ảnh, clip: Dâu Hạ Châu ở Cần Thơ không bán được trái nào, người dân để chín rụng đầy vườn - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Hữu Hóa ở ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Khánh có 1,2ha trồng dâu Hạ Châu cho trái, với sản lượng từ 22-23 tấn. Thế nhưng, anh vẫn chưa bán được trái nào (Ảnh: Huỳnh Xây)

Ảnh, clip: Dâu Hạ Châu ở Cần Thơ không bán được trái nào, người dân để chín rụng đầy vườn - Ảnh 7.

Vườn dâu Hạ Châu 1,2ha đang cho trái của anh Nguyễn Hữu Hóa (Ảnh: Huỳnh Xây)

Cũng như các hộ dân khác ở địa phương, thương lái không đến vườn thu mua dâu Hạ Châu của anh. "Cùng thời gian này năm trước, tôi đã bán hết hàng chục tấn dâu Hạ Châu, giờ không bán được trái nào" - anh Hóa nói.

Anh Hóa nói thêm: "Tiền vốn mua phân thuốc vài chục triệu đồng "thiếu" từ cửa hàng vật tư nông nghiệp không biết làm cách nào để trả, tôi hy vọng được chính sách hỗ trợ từ ngành chức năng".

Ảnh, clip: Dâu Hạ Châu ở Cần Thơ không bán được trái nào, người dân để chín rụng đầy vườn - Ảnh 8.

Anh Nguyễn Hữu Hóa ở ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cho biết, cùng thời gian này năm trước, anh đã bán hết hàng chục tấn dâu Hạ Châu nhưng hiện nay không bán được trái nào (Ảnh: Huỳnh Xây)

Ông Trần Thanh Hải - Trạm Khuyến nông huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ cho biết, trên địa bàn huyện Phong Điền, diện tích dâu Hạ Châu tập trung nhiều nhất ở các xã như Mỹ Khánh, Nhơn Ái, Trường Long.

Theo đó, mỗi xã có sản lượng vài trăm tấn dâu Hạ Châu, riêng xã Mỹ Khánh thống kê sơ bộ khoảng 200 tấn đang bước vào thời gian thu hoạch rộ.

Theo ông Hải, dâu hạ Châu Phong Điền đang chín rộ nhưng thương lái không đến mua, khiến cho nhà vườn lo lắng. 

Về phía chính quyền địa phương, đã xuống tìm hiểu, thống kê diện tích, sản lượng dâu Hạ Châu của người dân báo cáo về cơ quan chức năng có liên quan. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa có hướng xử lý đầu ra do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem