Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều nay 11/8, trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Rô ngụ ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên vườn dâu Hạ Châu của ông và hai người anh em ruột ở cùng địa phương không bán được trái nào.
"3 anh em tôi trồng chuyên canh cây dâu Hạ Châu với diện tích 17ha. Vụ này, ước sản lượng đạt khoảng 100 tấn. Đáng lẻ ra, 10 ngày qua, lượng dâu Hạ Châu trong vườn này đã thu hoạch hết nhưng không thương lái nào đến mua. Do đó, dâu trong vườn rụng trắng đất, trắng mương" - ông Rô thông tin.
Theo ông Rô, năm nay thời điểm thu hoạch dâu Hạ Châu rơi đúng vào lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố. Từ đó, thương lái không đến mua mặc dù ông đã điện thoại nhiều nơi và nhiều lần.
Ông Rô cũng cho biết, thương lái không đến mua vì đang thực hiện giãn cách xã hội, nơi tiêu thụ không có. "Mấy năm trước, thời điểm không có dịch bệnh, thương lái đến vườn mua từ 13.000 -14.000 đồng/kg, còn bây giờ xem như mất trắng" - ông Rô buồn rầu nói.
Ông Nguyễn Út Em - Trưởng phòng NNPTNT huyện Phong Điền cho biết, đã nhờ Sở NNPTNT, Sở Công thương thành phố kết nối tiêu thụ nông sản của người dân.
Tuy nhiên, hiệu quả hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện chưa cao do nhu cầu thị trường giảm, việc lưu thông, vận chuyển còn nhiều hạn chế như: thời gian vận chuyển, lưu thông kéo dài, chi phí vận chuyển tăng, dẫn đến việc tiêu thụ nông sản trên địa bàn còn ùn ứ, gặp nhiều khó khăn.
Những khó khăn trên tác động rất lớn đến việc tiêu thụ hàng nông sản, đặc biệt là các loại trái cây trên địa bàn huyện Phong Điền như: nhãn Ido, chanh không hạt, dâu Hạ Châu,...
Theo thống kê, tổng sản lượng trái cây đang thu hoạch trên địa bàn ước khoảng 1.148 tấn, trong đó, nhiều nhất là dâu Hạ Châu là 485 tấn; chanh, hạnh là 323 tấn; mít 159 tấn; nhãn Ido 95 tấn, sầu riêng 86 tấn.
Theo số liệu của Sở NNPTNT Cần Thơ, hiện nay, toàn thành phố còn khoảng 820 tấn nông sản chưa tiêu thụ được, trong đó, mặt hàng trái cây tồn đọng nhiều nhất.
Theo đó, các loại trái cây không tiêu thụ được như: khoảng 100 tấn dâu Hạ Châu (huyện Phong Điền); khoảng 150 tấn nhãn ở huyện Thốt Nốt, Thới Lai và quận Ô Môn, Cái Răng khoảng 150 tấn; 57 tấn chanh, hạnh tại Phong Điền;...
Thống kê sản phẩm nông sản cung ứng trên địa bàn TP.Cần Thơ đến ngày 31/8 cho thấy, ước khoảng 14.000 tấn nông sản các loại, trong đó, trên 12.000 tấn trái cây (nhiều nhất là dâu Hạ Châu với 9.220 tấn, tiếp đến là nhãn các loại với 1.578 tấn).
Qua các hoạt động kết nối cung - cầu và hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, từ ngày 21/7 - 10/8 vừa qua, ngành chức năng TP.Cần Thơ chỉ mới tiêu thụ được trên 1.300 tấn trái cây, trong đó có 879 tấn nhãn và 48 tấn dâu Hạ Châu.