Cần Thơ: Hôm nay thực hiện Chỉ thị 15 toàn thành phố, còn 9 phường nào vẫn giãn cách theo Chỉ thị 16?

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 24/09/2021 07:33 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ quyết định từ hôm nay 24/9 sẽ áp dụng Chỉ thị 15 toàn thành phố, riêng một số phường ở quận Ninh Kiều và Cái Răng tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16.
Bình luận 0

Rạng sáng nay 24/9, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thông tin với phóng viên Dân Việt, đã quyết định thực hiện Chỉ thị 15 trên toàn thành phố. Thời gian thực hiện từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới.

Cần Thơ: Hôm nay thực hiện Chỉ thị 15 toàn thành phố, riêng những phường nào vẫn giãn cách theo Chỉ thị 16? - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ quyết định từ hôm nay 24/9 sẽ áp dụng Chỉ thị 15 toàn thành phố, riêng một số phường ở quận Ninh Kiều và Cái Răng tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16. Trong ảnh, cơ quan chức năng TP.Cần Thơ kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh: CTV

Riêng 9 phường gồm: An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, Xuân Khánh (quận Ninh Kiều) và Hưng Phú, Phú Thứ, Tân Phú (quận Cái Răng) tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Các phường thực hiện Chỉ thị 16 kể từ hôm nay đến 0h ngày 1/10.

Ông Trần Việt Trường cho biết, các địa phương thực hiện Chỉ thị 15 sẽ không được tụ tập từ 10 người trong công sở, trường học, bệnh viện. Đặc biệt không được tự ý ra khỏi thành phố hoặc những nơi có có nguy cơ rất cao về dịch Covid-19.

Người dân được di chuyển giữa các địa phương thực hiện Chỉ thị 15 với nhau, còn người dân ở các phường thực hiện Chỉ thị 16 không được vào các địa phương thực hiện Chỉ thị 15.

Cần Thơ: Hôm nay thực hiện Chỉ thị 15 toàn thành phố, riêng những phường nào vẫn giãn cách theo Chỉ thị 16? - Ảnh 2.

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân quận Cái Răng, TP.Cần Thơ. Ảnh: Huỳnh Xây

Dù nới lỏng giãn cách, thế nhưng Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ vẫn tiếp tục chỉ đạo tạm dừng các hoạt động như vận chuyển hành khách, chợ đầu mới, chợ dân sinh, chợ tự phát. Riêng trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo các quận, huyện vẫn duy trì các chốt kiểm soát, cũng có thể tăng cường thêm các chốt kiểm soát để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Trước đó, chiều ngày 23/9, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá, thành phố đang dần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Vì vậy, khi nới lỏng giãn cách xã hội, ông Mạnh yêu cầu các địa phương và các ngành chức năng cần có giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả, tránh lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo Sở Y tế TP.Cần Thơ, sau hơn hai tháng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, kể từ ngày 19/7 đến nay, thành phố từng bước kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Số ca F0 giảm dần theo từng ngày, các ca ghi nhận mới những ngày gần đây chủ yếu trong khu cách ly và phong tỏa.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.Cần Thơ, trong ngày 23/9, TP.Cần Thơ ghi nhận 34 ca mắc Covid-19, chủ yếu trong khu vực phong tỏa, cách ly và không có ca ngoài cộng động.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến ngày 23/9, Cần Thơ đã ghi nhận 5.402 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.468 người đã trị khỏi bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem