Vụ tiêm vaccine Covid-19 không đúng đối tượng: Lãnh đạo Cần Thơ yêu cầu chấn chỉnh, giao công an vào cuộc

Huỳnh Xây Thứ tư, ngày 15/09/2021 15:00 PM (GMT+7)
Phát hiện có tình trạng tiêm vaccine không đúng đối tượng, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ yêu cầu ngành y tế và các địa phương chấn chỉnh, đồng thời giao Công an thành phố vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực nếu có.
Bình luận 0

Hôm nay, 15/9, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã giao Sở Y tế và UBND các địa phương khẩn trương tổ chức phân bổ vaccine theo kế hoạch đã triển khai, xác định đúng đối tượng ưu tiên, đảm bảo đúng đối tượng, mục đích, yêu cầu; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp có biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm trong công tác tiêm vaccine phòng Covid-19.

Vụ tiêm vaccine không đúng đối tượng: Lãnh đạo Cần Thơ yêu cầu chấn chỉnh, giao Công an vào cuộc - Ảnh 1.

Mặc dù chưa có chủ trương tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi nhưng Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) vẫn tiêm cho một số trường hợp. Trong ảnh, giấy xác nhận bé gái 13 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ngoài ra, lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ còn giao cho công an nắm tình hình triển khai tiêm vaccine, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực nếu có.

Sở dĩ, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ có chỉ đạo trên là do thời gian gần đây, tại TP Cần Thơ xuất hiện việc tiêm vaccine Covid-19 không đúng đối tượng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến công tác triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine của thành phố.

Trước đó, một cô gái ở khoe trên mạng xã hội Facebook việc được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer, kèm theo lời bình luận là nhờ "xin ông anh". Sau khi điều tra, ngành chức năng UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xác định cô gái trên không phải đối tượng ưu tiên tiêm.

Vụ tiêm vaccine không đúng đối tượng: Lãnh đạo Cần Thơ yêu cầu chấn chỉnh, giao Công an vào cuộc - Ảnh 2.

Dòng trạng thái của một cô gái ở phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ khoe trên mạng xã hội Facebook việc được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer, kèm theo lời bình luận là nhờ '"xin ông anh". (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)

Nguyên nhân là do UBND phường An Phú đã đưa người này vào danh sách tiêm. UBND quận Ninh Kiều sau đó đã đình chỉ công tác ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND phường An Phú.

Cũng liên quan đến việc tiêm vaccine không đúng đối tượng, ông Nguyễn Kim Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ vừa bị đình chỉ công tác 15 ngày. Ông Hải bị đình chỉ sau khi ngành chức năng phát hiện một số người dưới 18 tuổi được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Vài ngày qua, dư luận địa phương lại xôn xao trước thông tin có đến 57 người dưới 18 tuổi tại quận Thốt Nốt đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. 

Theo ông Trịnh Minh Thắng - Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, ngành chức năng quận đang xác minh làm rõ thông tin này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem