Cần Thơ: Kể từ ngày 18/9, cơ sở ăn uống được mở cửa mua bán

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 18/09/2021 00:03 AM (GMT+7)
Sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội, lần đầu tiên, TP. Cần Thơ cho phép các cơ sở ăn uống được phép hoạt động trở lại kể từ 0h ngày 18/9.
Bình luận 0

Tối 17/9, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo, kể từ 0h ngày 18/9, 4 huyện gồm Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh sẽ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Cần Thơ: Kể từ ngày 18/9, cơ sở ăn uống được mở cửa mua bán - Ảnh 1.

Sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội, lần đầu tiên, TP.Cần Thơ cho phép các cơ sở ăn uống được phép hoạt động trở lại kể từ 0h ngày 18/9. Trong ảnh, ngành y tế TP.Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng. (Ảnh: Huỳnh Xây)

Trong các địa phương trên, người dân được phép di chuyển trong phạm vi "vùng xanh" và giữa các địa phương "vùng xanh" với nhau. Tuy nhiên, tuyệt đối không được tự ý di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố hoặc đến địa bàn có nguy cơ rất cao về tình hình dịch bệnh Covid-19, trừ các trường hợp cấp cứu về y tế và trường hợp đặc biệt.

Đặc biệt, các cơ sở ăn uống được phép buôn bán tại chỗ nhưng hạn chế tập trung đông người, mỗi bàn không quá 2 người, khoảng cách mỗi bàn tối thiểu 2m, bố trí không quá 5 bàn.

Khuyến khích bán hàng mang về; không được kinh doanh phục vụ tại chỗ đối với bia, rượu và các loại thức uống có cồn khác.

Ông Trường yêu cầu, các ngành chức năng và lãnh đạo 4 địa phương trên phải có các giải pháp để bảo vệ vững chắc "vùng xanh".

Đối với 5 quận còn lại gồm: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn và Thốt Nốt, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 từ 0h ngày 18/9 đến 0h ngày 25/9.

Ở các địa phương này, người dân được ra khỏi nhà từ 5h đến 7h sáng và từ 17h đến 19h để hoạt động thể dục, thể thao nhưng phải trong phạm vi khu vực thuộc địa bàn phường đã 14 ngày liên tục không có ca Covid-19 trong cộng đồng.

Đối với cơ sở ăn uống chỉ được bán hàng mang về và bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không tập trung đông người và tuân thủ nguyên tắc 5K.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo 5 quận trên phải xây dựng kế hoạch cụ thể trong 7 ngày để truy tìm hết F0 đưa đi điều trị sớm nhất, tiến đến "xanh hóa" toàn bộ địa bàn quận. Đồng thời, thực hiện chặt chẽ các biện pháp giãn cách xã hội, phấn đấu đến ngày 25/9 kiểm soát được tình hình dịch bệnh và trở thành vùng xanh của thành phố.

Theo Sở y tế TP.Cần Thơ, trong ngày 17/9, thành phố ghi nhận 36 ca nhiễm Covid-19 mới. Tính từ ngày 8/7 đến nay, TP.Cần Thơ ghi nhận 5.118 ca mắc Covid-19, đến nay có 4.217 trường hợp điều trị khỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem