Canada sắp cấm cửa thành phần ma túy “muối tắm”

Thứ tư, ngày 06/06/2012 09:31 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 5.6, Canada tuyên bố sẽ tiến tới cấm cửa thành phần chính sản xuất “muối tắm” - loại thuốc kích thích gây nghiện liên quan tới vụ “quái vật ăn mặt người” ở Mỹ cách đây không lâu.
Bình luận 0

Các nhà khoa học cho biết, “muối tắm” có thể mang lại cho người sử dụng cảm giác bay bổng, hoang tưởng cực độ, tăng thân nhiệt và có những hành vi bất thường, không thể kiểm soát. Thậm chí, đã có những trường hợp nạn nhân tự sát trong lúc… phê.

Thành phần chính của loại ma túy nguy hiểm này là chất kích thích tổng hợp có tên thông dụng là MDPV.

Bộ trưởng Y tế Canada Leona Aglukkaq cho hay, nước này đã sẵn sàng cho lệnh cấm các hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, xuất khẩu hay nhập khẩu MDPV. Dự kiến, quy định này sẽ đi vào cuộc sống sau vài tháng nữa.

“Quy định này chính là công cụ để giới hành pháp bảo vệ sự an toàn, lành mạnh cho cộng đồng trước mối hiểm họa của loại ma túy mới”, ông Leona Aglukkaq nói.

Hồi tháng trước, dư luận Mỹ rúng động trước vụ một nam thanh niên vừa khỏa thân vừa nhai mặt của một ông lão giữa đường phố Miami. Hậu quả, kẻ tấn công bị cảnh sát bắn chết, còn khuôn mặt của nạn nhân bị cắn nát tới 75%.

Tên này bị nghi ngờ là đã sử dụng “muối tắm” trước khi thực hiện hành vi vô nhân tính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem