Căng thẳng leo thang giữa chính phủ Hàn Quốc và đội ngũ y, bác sĩ

Trọng Hà (Theo Nikkei) Thứ ba, ngày 27/02/2024 19:41 PM (GMT+7)
Các hội bác sĩ đã tổ chức biểu tình và khoảng 10.000 bác sĩ thực tập tại 100 bệnh viện lớn đã từ chức, chiếm khoảng 80% tổng số.
Bình luận 0

Bác sĩ Na đã nộp đơn từ chức của mình cách đây một tuần tại bệnh viện Seoul, nơi cô làm việc như một bác sĩ thực tập, bỏ lại giấc mơ thực hiện nghề y để phản đối những kế hoạch chăm sóc sức khỏe mà cô cho là "không khôn ngoan" của Chính phủ Hàn Quốc gần đây.

Na là một trong hàng ngàn bác sĩ đang đối mặt với nguy cơ nghề nghiệp của họ trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang với chính quyền của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Chính phủ đã kích động cuộc tổng bãi công của bác sĩ khi công bố kế hoạch tăng số lượng sinh viên được nhận vào trường y khoa thêm 2,000 người, tăng khoảng 67%.

Các hội bác sĩ đã tổ chức biểu tình và khoảng 10.000 bác sĩ thực tập tại 100 bệnh viện lớn đã từ chức, chiếm khoảng 80% tổng số. Nhiều người trong đó phàn nàn về mức lương thấp và giờ làm việc dài.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết vào ngày 26/2 rằng, bác sĩ thực tập phải trở lại công việc trước ngày 29/2 hoặc đối mặt với hậu quả pháp lý. Bộ Y tế không chỉ rõ những hậu quả pháp lý đó là gì, nhưng nói rằng Bộ Tư pháp sẽ điều tra các bác sĩ thực tập đã nghỉ việc.

Căng thẳng leo thang giữa chính phủ Hàn Quốc và đội ngũ y, bác sĩ

Căng thẳng leo thang giữa chính phủ Hàn Quốc và đội ngũ y, bác sĩ- Ảnh 1.

Ryu O. Hada, 25 tuổi, trước cửa bệnh viện nơi anh làm việc ở Seoul. Ảnh: Kim Soo-Hyeon/Reuteurs

Tổng thống Yoon Suk Yeol cho rằng việc đào tạo thêm bác sĩ sẽ giúp giải quyết các vấn đề lâu dài, như thiếu hụt bác sĩ ở vùng nông thôn và số lượng chuyên gia chưa đủ ở các lĩnh vực như nhi khoa và phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.

Cuộc đối đầu này đang là trung tâm sự chú ý ở Hàn Quốc. Truyền thông nước này đưa tin về hàng loạt bệnh nhân bị từ chối vào viện và trễ lịch điều trị quan trọng, bao gồm cả phẫu thuật.

Bác sĩ Na dành cả ngày nghỉ ngơi tại nhà, không chắc chắn về điều gì sẽ làm tiếp theo, tuy nhiên cô vẫn tin tưởng vào quyết định của mình. "Tôi đã từ chức vì tôi không đồng ý với toàn bộ hệ thống y tế này và tôi không đồng ý với thái độ của chính phủ", cô nói.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc mang lại sự chăm sóc nhanh chóng, giá rẻ, với thời gian chờ ngắn và chi phí nội - ngoại trú thấp cho bệnh nhân. Các bác sĩ cho biết sự chăm chỉ của họ làm cho hệ thống hoạt động. Theo Hiệp hội Thực tập Bác sĩ Hàn Quốc, thực tập viên làm việc trong ca làm việc kéo dài 36 giờ và bác sĩ ở Hàn Quốc có thể phải làm việc tới 100 giờ mỗi tuần.

"Là một bác sĩ thực hành, số lượng bệnh nhân tối thiểu bạn phải thăm mỗi ngày, để kiếm đủ sống, ít nhất là 100 bệnh nhân vì bảo hiểm của chính phủ rất thấp", Park In-sook, một bác sĩ hưu trí và cựu nghị sĩ, nói với Nikkei Asia.

Na và những bác sĩ thực tập khác cho biết hệ thống hoạt động bằng cách lợi dụng các bác sĩ trẻ như cô, những người kiếm khoảng 3 triệu won (55 triệu đồng) mỗi tháng. "Điều này thực sự mỉa mai. Bởi vì chúng tôi là thực tập viên, chúng tôi không nên là những người điều hành bệnh viện. Chúng tôi nên ở đó để học", cô thêm vào.

Với cuộc tranh cãi leo thang, cả hai Đảng chính trị Hàn Quốc đều chỉ trích các bác sĩ đang liều lĩnh với sức khỏe công cộng và bỏ rơi nghĩa vụ đối với bệnh nhân. Ngày 26/2, Lee Nak-yon, cựu Thủ tướng và chính trị gia nổi tiếng thuộc phe trái, nói về hành động của các bác sĩ thực tập: "Không chấp nhận được khi một người hành nghề y rời khỏi bệnh viện để đình công và bỏ lại bệnh nhân trong bệnh viện".

Dữ liệu thăm dò cho thấy kế hoạch của Tổng thống Yoon được công bố là sẽ công khai với công dân Hàn Quốc. Trong tuần này, chỉ số ủng hộ của ông tăng lên khi ông không từ bỏ quyết định này trước cuộc đình công của bác sĩ thực tập.

Các bác sĩ đã kiên quyết cho rằng kế hoạch của chính phủ tăng số lượng sinh viên y khoa là không đúng đắn. "Biện pháp quyết liệt như vậy phải đến từ những cơ sở vững chắc, từ những chỉ số đáng tin cậy, nhưng chính phủ chỉ là hỏi mỗi trường y khoa có thể đào tạo bao nhiêu sinh viên", Ahn Duck-sun, một bác sĩ phẫu thuật tái tạo hưu trí và giáo sư danh dự tại Đại học Y khoa Đại học Quốc gia Hàn Quốc cho biết.

Các bác sĩ cũng cho rằng việc đào tạo thêm người không giải quyết được thiếu hụt ở một số lĩnh vực như nhi khoa. Bác sĩ Na cho biết các bạn học của cô tránh những lĩnh vực đó vì giờ làm việc dài và mức lương thấp, cũng như thiếu hệ thống bảo vệ cho bác sĩ bị buộc tội về y lý. Cô thêm rằng các bác sĩ mới bắt đầu sự nghiệp thường chọn các lĩnh vực như da liễu vì có thu nhập cao hơn và ít căng thẳng.

Cô không từ bỏ ước mơ trở lại ngành y, nhưng trong lúc chờ đợi, cô đang cân nhắc bắt đầu một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm bổ sung sức khỏe. "Tôi hy vọng chính phủ và lĩnh vực y tế có thể có một kết thúc tốt đẹp cho cả hai chúng ta. Tôi muốn tiếp tục ngành nghề của mình. Nếu không phải bây giờ, thì sẽ là một ngày nào đó", cô nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem