'Canh bạc Trump' của TT Putin

PV (Theo Newsweek) Chủ nhật, ngày 25/02/2024 19:16 PM (GMT+7)
Người Nga sẽ tham gia các cuộc bầu cử bắt đầu từ ngày 15/3, có khả năng giúp ông Putin có thêm 6 năm ở Điện Kremlin.
Bình luận 0
'Canh bạc Trump' của TT Putin- Ảnh 1.

Ông Trump từng nói có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Putin. 

Trên đường vận động tranh cử, ông Putin có thể coi việc lực lượng của mình chiếm được Avdiivka, ở tỉnh Donetsk của Ukraine, như một thành công quân sự. Các nhà phân tích và đồng minh của Kiev cho rằng điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải có thêm hỗ trợ quân sự vì gói 60 tỷ USD vẫn bị bế tắc tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, lời hùng biện trong chiến dịch tranh cử của Trump nhằm chấm dứt viện trợ thêm của Mỹ lại được một số đảng viên Cộng hòa tán thành.

"Tổng thống Biden trong hai năm qua đã sẵn sàng hỗ trợ Ukraine, mặc dù quá chậm. Tổng thống Trump đã dành hai năm qua để nói rằng ông có thể kết thúc cuộc chiến này sau 24 giờ. Vì vậy, tất nhiên, Putin sẽ thích điều đó hơn", Luke Coffey, thành viên cấp cao của Viện Hudson, cho biết.

Coffey nói với Newsweek rằng: "Trump sẽ không sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Làm như vậy không được lòng những người ủng hộ ông ấy và ông ấy muốn coi mình là nhà đàm phán vĩ đại sẽ giải quyết cuộc xung đột lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai".

"Tôi có thể thấy một tình huống là nếu Tổng thống Trump thắng nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Putin sẽ cố gắng tiến lớn ở Ukraine hơn hiện tại, rồi đơn phương rút lui một chút như một dấu hiệu thiện chí mà Tổng thống Trump sẽ bám theo như một cơ hội để thực hiện một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine", Coffey nhận xét.

Coffey cho biết, Trump sẽ không nghĩ đến tương lai lâu dài của Ukraine hay viễn cảnh một cuộc xung đột đóng băng sẽ khiến Nga cố gắng chiếm toàn bộ đất nước trong những năm tới. "Miễn là ông ấy đã làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Ukraine và Nga và giao tranh không nổ ra trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ thì ông ấy sẽ không quan tâm".

Tuy nhiên, việc ông Putin tự hào về mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc và tầm nhìn của ông về việc xoay trục khỏi phương Tây sang cái gọi là Phương Nam toàn cầu cho thấy ông không chỉ tập trung vào Nhà Trắng.

Konstantin Sonin, một nhà kinh tế gốc Nga nói với Newsweek rằng: "Chúng ta không nên đánh giá quá cao tác động của những gì xảy ra ở nước ngoài đối với suy nghĩ của Putin". 

"Tôi không nghĩ suy nghĩ của Putin bị ảnh hưởng bởi những gì đang diễn ra ở Mỹ. Putin muốn Trump đắc cử và muốn các chính phủ châu Âu liên tục bị các chính trị gia cánh hữu quấy rối, "bởi vì điều này làm giảm dòng chảy đạn dược sang Ukraine, nên ông ấy nghiên cứu vấn đề này - nhưng ông ấy không phụ thuộc vào điều này", Sonin, giáo sư tại Đại học Illinois, cho biết. 

Sonin cũng tin rằng ngay cả khi ông nhậm chức, lời hùng biện đẩy ranh giới thách thức NATO của Trump không có nghĩa là ông sẽ ngăn chặn phản ứng của liên minh theo Điều 5, trong đó tấn công vào một quốc gia được coi là tấn công vào tất cả.

"Bất cứ điều gì Trump nói bây giờ, những gì ông ấy sẽ nói sau đó, chẳng hạn như 5 lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng vì tên lửa của Nga ở Ba Lan, sẽ hoàn toàn khác", Sonin nhấn mạnh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem