Cảnh báo nguy hại của công nghệ cấy chip AI vào não người

Hoài Phương Thứ ba, ngày 18/07/2023 20:00 PM (GMT+7)
Liên Hợp Quốc vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng gây hại của những tiến bộ trong công nghệ thần kinh, cho thấy việc cấy chip AI và quét não có thể cho phép trí tuệ nhân tạo (AI) xâm phạm suy nghĩ riêng tư của con người, theo Agence France-Presse.
Bình luận 0

Khi trí tuệ nhân tạo phát triển, ngày càng nhiều người kêu gọi cần phải tăng cường thận trọng trong việc áp dụng AI vào lĩnh vực công nghệ thần kinh. Bà Gabriela Ramos,trợ lý Tổng Giám đốc Khoa học Xã hội và Nhân văn tại UNESCO, nói với AFP rằng công nghệ này có khả năng "mở rộng phạm vi và gây hại".

Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy hại của công nghệ cấy chip AI vào não người - Ảnh 1.

Ảnh 3D của não bộ hiển thị bằng mạch kỹ thuật số và chất bán dẫn. Ảnh: Getty

"Chúng ta đang trên hành trình đến một thế giới nơi các thuật toán sẽ giúp chúng ta giải mã các quá trình tinh thần của con người, cũng như trực tiếp điều khiển các cơ chế não bộ làm cơ sở cho ý định, cảm xúc và quyết định của con người", bà Ramos chia sẻ với AFP.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết công nghệ này đang "phát triển với tốc độ chóng mặt". Theo các quan chức Liên Hợp Quốc, mặc dù công nghệ này có thể thay đổi cuộc sống, nhưng cũng có thể gây ra một số nguy hại nhất định. UNESCO đã nói chuyện với Hannah Galvin, một phụ nữ mắc chứng động kinh được cấy một thiết bị công nghệ thần kinh trong não nhằm phát hiện các cơn co giật.

Ban đầu, Galvin nghĩ công nghệ này sẽ giúp cô đối phó với chứng động kinh hiệu quả hơn bằng cách thông báo cho cô khi nào nên nằm xuống. Song, thiết bị trong não Galvin đã khiến cuộc sống của cô trở nên tồi tệ hơn khi cô có tới 100 cơn co giật mỗi ngày, còn thiết bị thì liên tục kích hoạt.

"Tôi cảm thấy như có ai đó đang ở trong đầu mình, nhưng không phải là tôi. Và tôi ngày càng trở nên chán nản. Tôi không thích điều đó chút nào", Galvin nói với UNESCO. Cuối cùng, cô đã tháo thiết bị ra khỏi đầu mình.

Tuy nhiên, theo Mariagrazia Squicciarini - nhà kinh tế từ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, công nghệ thần kinh vẫn có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời cho những đối tượng khác, chẳng hạn như cho phép người mù nhìn thấy hoặc giúp người liệt có thể đi lại.

"Công nghệ thần kinh có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề sức khỏe, nhưng nó cũng có thể truy cập và thao túng bộ não của con người, đồng thời tạo ra thông tin về danh tính và cảm xúc của chúng ta. Nó có thể đe dọa các quyền nhân phẩm, tự do tư tưởng và quyền riêng tư", Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay cho biết vào tháng 6, khi bà đề xuất một "khuôn khổ đạo đức chung ở cấp độ quốc tế".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem