Cảnh báo 'siêu sóng thần' từ núi lửa có thể khiến hàng triệu người thiệt mạng

Thứ ba, ngày 02/11/2021 12:17 PM (GMT+7)
Các nhà nghiên cứu cảnh báo, lở đất do ảnh hưởng của núi lửa ở La Palma có thể giết chết "hàng triệu người ở châu Âu". Đồng thời, hàng triệu tấn đá sẽ rơi xuống Đại Tây Dương, gây ra một trận siêu sóng thần.
Bình luận 0
Cảnh báo 'siêu sóng thần' từ núi lửa có thể khiến hàng triệu người thiệt mạng - Ảnh 1.

Một vụ phun trào núi lửa có thể gây ra lở đất dẫn đến siêu sóng thần. Ảnh: Getty

Vào ngày 19/9, dung nham bùng phát từ một vết nứt trên núi lửa Cumbre Vieja ở La Palma đã chảy xuống vùng đồng bằng. Dung nham phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó, từ làng mạc, trường học, đến hàng trăm ngôi nhà… Sau đó khoảng 10 ngày, dung nham bắt đầu tràn ra biển.

Theo dữ liệu từ dịch vụ giám sát vệ tinh của Liên minh Châu Âu, núi lửa đã phun trào trong 6 tuần, khiến tổng cộng 2.400 hecta đất đã bị bao phủ bởi dung nham.

Đảo La Palma có lịch sử núi lửa hoạt động lâu đời, những ngọn núi ở đây bắt đầu được ghi nhận phun trào khoảng 8 lần kể từ khi người Tây Ban Nha cập bến vào thế kỷ 15. Mặc dù vậy, về mặt địa chất, La Palma vẫn còn là 'một đứa trẻ', khu vực này được tạo ra trong giai đoạn cuối cùng của "chu kỳ đá".

Cảnh báo 'siêu sóng thần' từ núi lửa có thể khiến hàng triệu người thiệt mạng - Ảnh 2.

Vụ phun trào núi lửa mới nhất ở La Palma đã diễn ra trong 6 tuần. Ảnh: Getty

Nhà địa chất Bill Mcguire thuộc Đại học College London (UCL) tuyên bố rằng áp suất khí có thể tích tụ trong một vụ phun trào trong tương lai và làm rạn nứt hòn đảo. Đường đứt gãy dự kiến dài ít nhất 15km, và nếu nó bị nứt ra, khoảng 500 tỷ tấn đá sẽ trôi xuống đại dương.

Ông nói trong một bộ phim tài liệu: "Nếu trong tương lai xảy ra một vụ phun trào, chắc chắn đó sẽ là viễn cảnh không thể tránh khỏi. Vấn đề là các vụ phun trào đôi khi xảy ra 20 năm một lần, đôi khi là 200 năm một lần". Theo nghiên cứu của Bill, đường trượt của đất đá sẽ đạt tốc độ hơn 354km/giờ. Ông nói: "Khi rơi xuống, nó sẽ bắt đầu vỡ ra thành những mảnh nhỏ và chìm xuống đại dương, tạo thành một cơn sóng thần cao hơn 900m, đủ sức nhấn chìm đảo Manhattan".

Bill McGuire giải thích thêm: "Chúng sẽ đi dọc Đại Tây Dương đến bờ biển phía đông của Bắc Mỹ. Năng lượng của vụ lở đất sẽ truyền từ hạt nước qua đại dương, và khi năng lượng của vụ lở đất đến gần bờ biển, nó sẽ tích tụ thành một bức tường nước khổng lồ".

Trên thực tế, vụ phun trào gần đây nhất đang diễn ra ở La Palma đã khiến hơn 2.000 tòa nhà bị phá hủy và hơn 7.000 người phải sơ tán. Các chuyên gia cho biết rất khó dự đoán thời điểm phun trào núi lửa kết thúc.

Lê Phương (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem