Cảnh báo tai nạn thương tích trong trường học: Trách nhiệm của bố mẹ, nhà trường?

Việt Phương Thứ tư, ngày 09/09/2020 06:30 AM (GMT+7)
Bác sĩ Trần Văn Huân - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã có những trao đổi về nguyên nhân, giải pháp đối với các tai nạn trong trường học.
Bình luận 0

Thưa bác sĩ, những vụ việc tai nạn xảy ra trong trường học mà nạn nhân là các em học sinh, nguyên nhân là do đâu?

- Tai nạn trong học đường thường xảy ra bất chợt, khó lường trước. Đặc biệt là ở lứa tuổi tiểu học, các em hiếu động, nhiều cái mới lạ khi được tham gia môi trường trường học kích thích trí tò mò, nhưng các em lại chưa có kỹ năng phòng tránh, kiến thức thực tế còn ít.

Về nguyên nhân, những tai nạn đối với trẻ em tại học đường thường thấy như đuối nước, cháy nổ, giật điện thường xảy ra từ các lý do khách quan. Tuy nhiên, theo tôi một phần vẫn là trách nhiệm của người lớn khi lơ là, thiếu quan tâm tới trẻ em. Ví dụ nhiều phụ huynh vì bận bịu công việc vẫn đưa trẻ tới trường quá sớm dù nhà trường đã nhắc nhở nhiều về việc sát giờ học hãy đưa trẻ tới lớp để đảm bảo an toàn.

Trách nhiệm của bố mẹ, nhà trường? - Ảnh 1.

Mẹ bé Ma Thị X đau đớn trong tang lễ con gái. Ảnh: G.Đ

Tai nạn thương tích do bị ngã khá phổ biến ở độ tuổi học đường, đâu là cách phòng tránh?

- Cơ sở vật chất xuống cấp, vị trí thiếu hợp lý thường là tác nhân gây nên tai nạn tại trường học. Vì thế, nhà trường cần phối hợp với phụ huynh để kiểm tra, củng cố cơ sở vật chất

Phụ huynh, giáo viên cần củng cố cơ sở vật chất của trường, sân trường cần được bằng phẳng, không có hố hoặc trơn trượt. Cây cối trong trường cần được chăm sóc, kiểm tra định kỳ, có hàng rào bảo vệ, nghiêm cấm học sinh leo trèo. Dụng cụ thể dục thể thao chắc chắn, đảm bảo an toàn...

Tuyệt đối không cho học sinh tới bếp nấu nướng và chia ăn ở nhà bếp, các khu vực có hóa chất. Ổ điện, bảng điện cần được đặt xa tầm tay của trẻ trong lớp học, kiểm tra định kỳ để tránh việc rò rỉ, dây điện hở…

Bản thân người phụ trách cơ sở vật chất của trường phải có hiểu biết về những thiết bị lắp đặt, xây dựng trong trường và phải thường xuyên kiểm tra, nếu có lỗi hay nguy cơ xảy ra tai nạn thì phải cho sửa chữa, thay mới nhanh chóng.

Theo bác sĩ, có phải cách phòng ngừa hiệu quả nhất là sự quan tâm chú ý của người lớn khi trông trẻ?

- Ở môi trường nào đi chăng nữa, thì những nguy cơ gây tai nạn cho trẻ vẫn hiển hiện. Vì thế, phương pháp phòng tránh tối ưu nhất vẫn là sự quan tâm tới trẻ từ phía người lớn. Không để trẻ tự chơi ở những nơi có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Đôi khi những tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra chỉ xuất phát từ một giây lơ là của người lớn.

Bên cạnh đó, điều quan trọng không kém đó chính là cần trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất để tự bảo vệ mình từ khi trẻ bắt đầu hình thành những ý thức đầu tiên.

Nếu mỗi người trong xã hội tự nâng cao ý thức chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ thì chắc chắn sẽ tạo ra được một môi trường an toàn và lành mạnh để các em được phát triển toàn diện nhất.

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem