Cảnh báo tiểu hành tinh sắp lao sát trái đất

Sputnik Chủ nhật, ngày 20/10/2019 10:00 AM (GMT+7)
Tiểu hành tinh 162082 (1998 HL1) sẽ tiếp cận Trái đất ở khoảng cách gần tối đa vào ngày 25/10, như tin đưa của Astronomy Now.
Bình luận 0

img

Vật thể không gian có kích thước ước tính từ 441 mét đến 986 mét sẽ đi qua gần Trái đất ở khoảng cách khoảng 0,04 đơn vị thiên văn, tương đương với gần 16 khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng, con số này được coi là khoảng cách an toàn đối với các hành tinh. Tiểu hành tinh tiến tới khoảng cách gần tối đa với Trái đất nhất vào ngày 26 tháng 10, lúc 00:21 giờ Hà Nội.

Theo công bố, tiểu hành tinh được phân loại là vật thể không gian có tiềm năng nguy hiểm. Tuy nhiên, trong 120 năm tới, xác suất va chạm của tiểu hành tinh với Trái đất là vô cùng nhỏ: chỉ tới tận năm 2140 nó mới tiến gần Trái đất ở khoảng cách gần hơn so với lần này.

Object 162082 (1998 HL1) được phát hiện ra vào ngày 18/4/1998 tại New Mexico. Nó thuộc nhóm các tiểu hành tinh gần Trái đất Apollo, có quỹ đạo đi qua quỹ đạo Trái đất từ bên ngoài. Tổng cộng khoa học biết đến hơn năm ngàn đối tượng như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem