Cảnh cáo “bộ sậu” ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy

Thứ tư, ngày 24/04/2013 08:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thanh tra Sở NNPTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã chuyển hồ sơ sai phạm tại Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Hương Thuỷ cho Công an tỉnh điều tra.
Bình luận 0
img

Theo đó, từ năm 2000- 2010, BQL rừng phòng hộ Hương Thủy để mất 43,6 ha rừng mà không xác định được nguyên nhân. Từ năm 2008-2010, đơn vị này tổ chức khai thác hơn 68ha rừng nhưng không có hợp đồng khai thác tận thu, không có quyết định phê duyệt dự toán, quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế, không có biên bản kiểm phiếu bán đấu giá.

Cũng trong thời gian trên, đơn vị gây thất thu ngân sách gần 530 triệu đồng trong việc khai thác hơn 95.500 cây thông và để xảy ra việc 130ha rừng bị cán bộ xâm chiếm trái phép. Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Quốc Thức- nguyên Giám đốc và 2 nguyên Phó Giám đốc BQL rừng phòng hộ Hương Thủy là các ông Lê Phước Toàn, Nguyễn Trọng Thung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem