Cảnh hoang lạnh bên trong trường đua F1 hiện đại bậc nhất thế giới ở Hà Nội

Nhật Minh Thứ năm, ngày 27/10/2022 08:16 AM (GMT+7)
Sau gần 2 năm giải đua xe công thức 1 (Grand Prix Hà Nội) bị hủy do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trường đua F1 nằm trong Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình bị bỏ hoang.
Bình luận 0

Cảnh hoang lạnh bên trong trường đua F1 hiện đại bậc nhất thế giới ở Hà Nội

Cảnh hoang lạnh bên trong trường đua F1 hiện đại bậc nhất thế giới ở Hà Nội - Ảnh 2.

Vào tháng 3/2019, UBND thành phố Hà Nội và ban tổ chức giải đã khởi công xây dựng, dự án đường đua F1 và các công trình chức năng có tổng diện tích 88 ha nằm trong khuôn viên của Khu Liên hiệp thể thao Mỹ Đình và một phần đường Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội).

Cảnh hoang lạnh bên trong trường đua F1 hiện đại bậc nhất thế giới ở Hà Nội - Ảnh 3.

Đến tháng 3/2020, toàn bộ các hạng mục của trường đua F1 cơ bản đã được hoàn thiện để chờ ngày khai mạc giải đua xe công thức 1 tại Hà Nội.

Cảnh hoang lạnh bên trong trường đua F1 hiện đại bậc nhất thế giới ở Hà Nội - Ảnh 4.

Khi khánh thành, đường đua Công thức 1 Hà Nội đã hoàn tất không chỉ đúng tiến độ mà còn đạt được đầy đủ các tiêu chí về an toàn và thông số kỹ thuật khắt khe của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA). Tại đây, xe tham gia chặng đua có thể đạt vận tốc lên tới 335 km/h.

Cảnh hoang lạnh bên trong trường đua F1 hiện đại bậc nhất thế giới ở Hà Nội - Ảnh 5.

Tuy nhiên tháng 10/2020, đơn vị tổ chức thông báo hủy chặng đua năm 2020 ở Hà Nội. Hồi cuối tháng 3, F1 Hà Nội dừng vô thời hạn trước khi TP. Hà Nội có công văn số 2009 về việc hủy toàn bộ lịch trình tổ chức giải đua xe tốc độ giai đoạn 2022-2029.

Cảnh hoang lạnh bên trong trường đua F1 hiện đại bậc nhất thế giới ở Hà Nội - Ảnh 6.

Khung cảnh trong trường đua F1 do đã bị bỏ hoang một thời gian nên cây cối, cỏ mọc um tùm.

Cảnh hoang lạnh bên trong trường đua F1 hiện đại bậc nhất thế giới ở Hà Nội - Ảnh 7.

Trường đua sử dụng 12,86 ha lô đất 1B thuộc quyền quản lý, sử dụng lâu dài của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Khi có quyết định xây dựng trường đua phục vụ giải F1, diện tích nói trên được giao cho TP. Hà Nội quản lý, xây dựng.

Cảnh hoang lạnh bên trong trường đua F1 hiện đại bậc nhất thế giới ở Hà Nội - Ảnh 8.

Hiện, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đang quản lý, sử dụng 170,5 ha, trong đó có 2 khu đất xây sân Mỹ Đình (224.866,6 m2) và Cung Thể thao Dưới nước (57.364 m2). Toàn bộ diện tích này đã được cấp phép sử dụng lâu dài theo quy định.

Cảnh hoang lạnh bên trong trường đua F1 hiện đại bậc nhất thế giới ở Hà Nội - Ảnh 9.

Trường đua F1 tại Hà Nội được xây dựng thêm một phần trên đường giao thông công cộng, chạy qua các phố Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ... với tổng chiều dài 5,607 km, gồm 22 góc cua.

Cảnh hoang lạnh bên trong trường đua F1 hiện đại bậc nhất thế giới ở Hà Nội - Ảnh 10.

Mặt đường đua F1 trên trục Lê Quang Đạo đã thành các lớp màu khác nhau. Trước đó, đường được trải 3 lớp nhựa asphalt, sản xuất chuyên biệt. Các tài xế lái ôtô qua đây đều thừa nhận êm và tĩnh, không bị tiếng ồn từ lốp và mặt đường vọng vào trong khoang xe.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem