Cảnh kỳ lạ khi thành phố lạnh nhất thế giới bị trời dội nắng lửa

Nguyễn Thái - Mirror Thứ hai, ngày 15/07/2019 17:55 PM (GMT+7)
Một thành phố ở vùng Siberia, Nga nơi được cho là lạnh nhất thế giới đang đón nhận đợt nắng nóng bất thường.
Bình luận 0

img

Nắng nóng bất thường khiến nhiều người dân đổ tới sông băng ở thành phố Yakutsk để khám phá sự thay đổi

Theo Mirror, Yakutsk thuộc vùng Siberia là thành phố lạnh nhất thế giới với nhiệt độ có thể hạ xuống âm 60 độ vào mùa đông. Nhưng hiện tại, người dân địa phương đang đón nhận điều bất ngờ khi nắng nóng hiện diện tại thành phố. Yakutsk đang biến đổi dưới cái nóng 32 độ C.

Được xây dựng trên lớp băng vĩnh cửu ở miền đông nước Nga nhưng Yakutsk thủ đô của Yakutia giờ đây nóng hơn cả quốc gia Trung Đông Yemen.

img

Một số người không ngại diện bikini khi đứng trên sông băng

Đợt nắng nóng bất thường này khiến người dân địa phương hào hứng đổ tới một dòng sông băng để thư giãn và nơi đây được gọi vui là "bãi biển khác thường nhất thế giới".

Nó nằm sâu bên trong một thung lũng cách thành phố Yakutsk gần 100 km về phía nam và được bao bọc bởi rừng thông nguyên sơ và đồng cỏ xanh tốt.

Một số người dân lựa chọn sông Lena, một địa điểm gần thành phố hơn để khám phá sự biến đổi kỳ lạ. Ba tháng trước, nước sông bị đóng băng dày đến nỗi các tài xế xe tải tận dụng con sông làm đường đi. Nhưng nay mọi thứ đã khác khi nắng nóng.

img

Người dân chụp ảnh trên sông băng giữa đợt nắng nóng

Kỳ thú nhất có lẽ là sông băng sặc sỡ Buluus.

"Đây là sự thật, không phải bạn bị ảo giác đâu. Sông băng Buluus là nơi thú vị để khám phá giữa mùa hè khi nắng nóng lên hơn 30 độ C. Cuối hè, sông băng tan chảy một phần nhỏ nhưng khi đông tới thì đâu lại vào đó. Đây là cuộc chiến ngàn năm giữa nóng và lạnh", Zhanna Myasnikova, một người dân địa phương, viết khi đăng tải loạt ảnh tận hưởng ngày mới trên sông băng.

img

Aitalina, một người dân địa phương khác, cho biết: "Chẳng nơi nào bạn có thể tìm thấy nhiều sự tương phản như ở đây. Cảm giác hít thở không khí lạnh, chạm vào băng, uống nước lạnh trong một ngày nắng nóng thật khó quên".

Yakutia hay Cộng hòa Sakha, được mệnh danh là "vương quốc giá lạnh" ở Nga, theo Siberian Times. Mùa hè tại đây, nhiệt độ có thể lên tới 35 độ C nhưng nắng nóng thường chỉ kéo dài vài tuần.

Nắng nóng, nhiều cô gái Anh xinh đẹp diện bikini đổ ra biển

Hàng ngàn người Anh đã đổ về các bãi biển khi xứ sở sương mù phải hứng chịu nắng nóng kéo dài trong đợt lễ Phục...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem