Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 30.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Vũ Quyền Chủ nhật, ngày 29/10/2023 12:25 PM (GMT+7)
Sau khi phát hiện tàu chở 30.000 lít dầu không rõ nguồn gốc, lực lượng chức năng Hải đoàn 32, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa tàu và 7 thuyền viên về điều tra, xử lý theo quy định.
Bình luận 0

Lực lượng chức năng Hải đoàn 32 kiểm tra tàu NĐ 95368. Clip: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Sáng 29/10, lực lượng chức năng Hải đoàn 32 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu NĐ 95368 chở khoảng 30.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp về cảng Hải đội 301 tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra, xử lý theo quy định.

Cảnh sát biển tiếp tục tạm giữ tàu chở 30.000 lít dầu không rõ nguồn gốc  - Ảnh 2.

Tàu ND 95368 đang được dẫn giải về cảng Hải đội 301. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Trước đó, sáng 28/10, tại vùng biển cách đông đông bắc Côn Đảo khoảng 100 hải lý, lực lượng Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong quá trình kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện tàu NĐ 95368 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 7 thuyền viên. Thuyền trưởng là ông Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1977, quê quán xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Theo lời khai ban đầu, tàu đang chở khoảng 30.000 lít dầu DO. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số dầu trên.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây, sáng 23/10, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện, bắt giữ tàu chở 80.000 lít dầu DO không có nguồn gốc cùng 4 thuyền viên trên khu vực biển cách Côn Đảo khoảng 120 hải lý về phía đông.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem