Cảnh sát đặc nhiệm đang áp giải tội phạm vẫn bắt cướp

Thứ năm, ngày 24/10/2013 10:32 AM (GMT+7)
Trên đường dẫn giải hai tên trộm về trụ sở, nhóm cảnh sát đặc nhiệm công an TP.HCM phát hiện tên cướp điện thoại nên nhanh chóng tổ chức bắt giữ.
Bình luận 0
Khoảng 9 giờ ngày 23.10, nhóm cảnh sát đặc nhiệm tổ chức đi tuần tại khu vực xã Phong Phú, huyện Bình Chánh phát hiện hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện khả nghi nên âm thầm theo dõi. Khi đến chung cư Phú Mỹ tên ngồi sau nhảy xuống dùng đoản bẻ khóa xe tay ga của chị Lê Thị Nhãn rồi phóng xe chạy về trung tâm thành phố.
Các trinh sát đang theo dõi lập tức truy đuổi, hai tên trộm phóng xe bạt mạng trên đường. Sau nhiều km rượt đuổi về tới đường Nguyễn Trãi (quận 5) các trinh sát ép ngã xe và khống chế hai tên trộm.
Trên đường dẫn giải hai tên trộm xe máy là Trần Doãn Hưng (36 tuổi) và Nguyễn Văn Quý (28 tuổi cùng quê Nghệ An) về bàn giao cho công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) xử lý. Khi lưu thông đến QL 50 thuộc xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) các trinh sát tiếp tục phát hiện một người đàn ông khả nghi nên chia ra để theo dõi.
Người đàn ông này chạy xe máy áp sát một thanh niên giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Các trinh sát đang theo dõi liền vượt lên đạp ngã xe, người này dùng kéo chống trả nhưng vẫn bị bắt.
img
Đối tượng cướp điện thoại Đỗ Văn Dậu
Tại công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) tên cướp điện thoại khai tên là Đỗ Văn Dậu ( 43 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy, tên Dậu vừa ra từ vào năm 2012.
Hiện hai vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.
VOVGT (Theo VOVGT)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem