Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây môi giới mại dâm của tú ông "A Lừ"

An Di Thứ bảy, ngày 31/12/2022 19:22 PM (GMT+7)
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công an các địa phương triệt phá đường mua bán dâm trên mạng do Kiều Đức Cường (SN 1990; nickname "A Lừ") cầm đầu.
Bình luận 0

Tháng 6/2021, Kiều Đức Cường (SN 1990; trú tại quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) mua một tài khoản trên trang web môi giới mại dâm. Sau đó, Cường dùng nickname Zalo "A Lừ" kết bạn với nhiều gái bán dâm tại các tỉnh thành, đặc biệt là địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cường sử dụng tài khoản web đã mua để đăng tải hình ảnh, thông tin, số điện thoại và clip khiêu dâm của gái bán dâm trên trang web với mục đích "chào hàng".

Khách mua dâm khi vào trang web này xem thông tin sẽ lựa chọn các gái bán dâm được đăng thông tin giới thiệu để liên hệ, thực hiện hành vi mua - bán dâm. 

Hàng tháng, các gái bán dâm phải "cắt phế" cho tú ông "A Lừ" số tiền dao động từ 4 đến 10 triệu đồng để đăng bài và duy trì trên trang. Số tiền đối tượng kiếm được từ việc môi giới mại dâm là từ 20 đến 50 triệu đồng/mỗi tháng.

Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây môi giới mại dâm của tú ông "A Lừ" - Ảnh 2.

Đối tượng Kiều Đức Cường (tức "A Lừ") tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Ngày 30/12, Cơ quan điều tra đã di lý đối tượng Cường từ TP.Hà Nội về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài Kiều Đức Cường, cơ quan Công an đã xác định hai đối tượng khác là Hà Tiên Song (trú tại tỉnh Yên Bái) và Nguyễn Thị Huyền (trú tại tỉnh Hòa Bình) là các đối tượng giúp sức cho Cường trong việc điều hành và quản lý gái bán dâm.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem