Cảnh sát Italy tìm được bức tranh Phục Hưng bị mất sau 60 năm

Thứ hai, ngày 22/12/2014 09:57 AM (GMT+7)
Theo hãng tin ANSA, cảnh sát Italy vừa tìm thấy và thu hồi lại được một bức tranh từ thời Phục Hưng thuộc về một nhà thờ tại Brescia sau 60 năm bị lấy cắp.
Bình luận 0
Theo hãng tin ANSA, cảnh sát nước này vừa tìm thấy và thu hồi lại được một bức tranh từ thời Phục Hưng thuộc về một nhà thờ tại Brescia sau 60 năm bị lấy cắp.

Bức tranh vừa được tìm thấy thuộc trong bộ tranh "Il Moretto da Brescia" của danh họa người Italy Alessandro Bonvicino. Bức tranh đã biến mất khỏi nhà Thờ Santa Maria tại Valverde Padernello gần Brescia từ năm 1944.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, một kẻ mạo danh là giáo sỹ đã lấy bức tranh đi khỏi nhà thờ.

Lực lượng cảnh sát Di sản đã tìm thấy manh mối về bức tranh của Bonvincino trong một bức ảnh nằm trong một cuốn catalogue và đã tìm được đến một căn hộ của một doanh nhân vùng Brescia.

Sau một loạt các bước tiến hành điều tra, xác minh và kiểm nghiệm, cuối cùng cảnh sát đã khẳng định rằng đây là bức tranh gốc đã biến mất hơn.

Hiện nay, bức tranh đã được trả lại cho nhà thờ ở Brescia./.

img

Bức họa "Cris và Thiên thần", một trong các tác phẩm nổi tiếng của danh họa Alessandro Bonvicino.
(Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem