Cảnh sát, nhóm ủng hộ và phản biểu tình hỗn chiến, náo loạn Hong Kong

Phương Đăng (theo Telegraph, CNA) Thứ sáu, ngày 03/10/2014 16:38 PM (GMT+7)
Các cuộc hỗn chiến giữa nhóm ủng hộ và phản biểu tình nổ ra quyết liệt tại 2 khu mua sắm sầm uất nhất Hong Kong. Cảnh sát chống bạo động cũng đụng độ với người biểu tình bên ngoài các tòa nhà chính phủ.
Bình luận 0

img  Cảnh sát Hong Kong bắt một người biểu tình ủng hộ dân chủ.

Các cuộc hỗn chiến giữa các nhóm ủng hộ và phản biểu tình nổ ra ra ở khu Causeway Bay và Mong Kok. Hỗn chiến bắt đầu khi nhóm người phản đối biểu tình dỡ bỏ rào chắn do người biểu tình ủng hộ dân chủ dựng lên, gây ra tình trạng tắc nghẽn lưu thông trong thành phố suốt nhiều ngày qua.

Hơn 50 cảnh sát chống bạo động đã được điều động tới Mong Kok, ngay phía bắc của khu mua sắm sầm uất Tsim Sha Tsui của Hong Kong để kiểm soát tình hình và làm bình tĩnh 2 nhóm ẩu đả.

Các tình nguyện viên cho biết, một số người đã bị thương nhưng không xác nhận con số chính xác. Mong Kok, được xem là nơi có mật độ dân cư đông nhất trên thế giới và là điểm tham quan ưa thích của đông đảo khách du lịch từ Trung Quốc đại lục.

img Cảnh sát Hong Kong đứng chắn dòng người biểu tình ùa vào các tòa nhà chính phủ sáng nay (3.10).

Trong khi đó, theo Telegraph, người biểu tình Hong Kong sáng nay (3.10) đụng độ với cảnh sát bên ngoài các tòa nhà chính phủ. Một số nhân chứng cho biết, cuộc ẩu đả giữa cảnh sát và người biểu tình xảy ra sau khi cảnh sát yêu cầu người biểu tình nhường đường cho một xe công vụ ra khỏi trụ sở chính phủ. Người biểu tình từ chối. Do đó, cảnh sát sử dụng dùi cui, khiên chắn để dẹp đường.

Các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong không hề có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp đề nghị đàm phán của Trưởng Đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh. Hôm 2.10, ông Lương một lần nữa tuyên bố kiên quyết không từ chức bất chấp sức ép của người biểu tình.

 

 

Các thủ lĩnh biểu tình hoan nghênh đề xuất của Trưởng Đặc khu hành chính song cũng cương quyết đòi ông từ chức vì ông đã "đánh mất sự liêm chính". Họ bao vây hai tòa nhà của chính quyền, ngăn cản các công chức tới làm việc, song được cảnh báo không nên chiếm giữ những nơi này.

Tại một cuộc họp báo ngay trước thời hạn chót lúc nửa đêm qua mà người biểu tình đặt ra đòi ông từ chức, Lương Chấn Anh tuyên bố ý định chiếm đóng tòa nhà sẽ dẫn tới "những hậu quả nghiêm trọng".

img Người biểu tình và cảnh sát đụng độ bên ngoài các tòa nhà chính quyền.

 

Nhóm Chiếm đóng Trung tâm, một trong các thành phần tham gia biểu tình ở Hong Kong, đã ra một thông báo bày tỏ "hy vọng các cuộc đối thoại có thể tạo ra bước ngoặt cho bế tắc chính trị hiện nay".

 Tuy nhiên, những người khác đã tỏ ra giận dữ trước quyết định ngồi lại đối thoại với chính quyền đặc khu và bắt đầu tiến hành một cuộc biểu tình tự phát chiếm cứ đường Lung Wo, một trong vài tuyến đường còn thông thoáng bên ngoài trụ sở chính quyền đang bị bao vây.

“Chúng tôi ở đây để gia tăng hành động, đây là mục đích của phong trào Chiếm Trung Tâm”,  Chris Lau, một kỹ sư vi tính 28 tuổi và là một trong những người đầu tiên ra ngồi chắn giữa đường Lung Wo.

“Mục tiêu vẫn như cũ, đó là đấu tranh cho quyền bỏ phiếu phổ thông thật sự và yêu cầu Lương Chấn Anh từ chức. Nói chuyện sẽ chẳng mang lại kết quả, chỉ có hành động mà thôi”, anh này khẳng định.

Vào tối ngày 2.10 (giờ địa phương), các sinh viên tham gia biểu tình cũng đã tranh cãi về việc nên hay không nên phong tỏa đường Lung Wo và đã có một vài vụ xô xát giữa người biểu tình, một dấu hiệu bất hòa nội bộ hiếm có.
Tờ South China Morning Post khẳng định các vụ xô xát này đã nhanh chóng ngừng lại.

Đêm qua, người biểu tình Hong Kong tiếp tục ở lại đường phố song tâm trạng trông ngóng thời hạn chót qua đi giờ chuyển sang tập trung vào những gì chính phủ có thể đưa ra khi hai bên ngồi vào bàn thương lượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem