Cảnh thảm sát 23 con cá voi, nhuộm đỏ máu ở hòn đảo Đan Mạch

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ ba, ngày 06/08/2019 20:55 PM (GMT+7)
Một nhóm thợ săn đã thảm sát 23 con cá voi hoa tiêu, với lý do đây là tập tục truyền thống hàng trăm năm qua trên đảo Faroe thuộc Đan Mạch.
Bình luận 0

Theo Daily Mail, cuộc đi săn diễn ra vào ngày 2.8 ở vịnh Hvalvik, tại ngôi làng trên đảo Streymoy, thuộc quần đảo Faroe.

Bất chấp lời kêu gọi ngừng săn cá voi, người dân sống trên đảo nói họ cần đi săn vì sự sinh tồn và điều này phù hợp với quy định địa phương.

img

Cá voi bị đem lên bờ xẻ thịt.

Tổ chức hoạt động vì môi trường Sea Shepherd nói đây là lần thứ 10 người dân trên đảo Faroe săn cá voi trong năm nay. Tổng cộng đã có 536 con cá voi hoa tiêu bị sát hại.

Tổ chức này từng tuyên bố trao số tiền 1 triệu euro cho người dân trên đảo nếu họ đồng ý ngừng săn cá voi trong 10 năm. Tuy nhiên, người dân trên đảo không mấy quan tâm đến lời đề nghị này.

img

Cá voi bị đâm chết trên biển, kéo vào bờ xẻ thịt.

Trong vụ việc mới nhất, 23 con cá voi hoa tiêu bị dắt vào vùng biển gần bờ và bị thảm sát. “Người dân địa phương và du khách tập trung bên bờ biển xem gia đình cá voi chết trong đau đớn. Săn cá voi đang trở thành hoạt động xã hội, nơi người ta cười đùa, tán gẫu với nhau, trong khi trẻ em cũng được cha mẹ đưa đến”, phát ngôn viên tổ chức Sea Shepherd nói.

Các thành viên Sea Shepherd ở Anh đã quay phim và chụp ảnh lại buổi đi săn của người dân trên đảo Faroe. “Những người tham gia buộc dây vào cơ thể cá voi, kéo nó vào bờ và giết chết dã man. Máu nhuộm đỏ cả vùng biển”.

img

Tổng cộng đã có 536 con cá voi hoa tiêu bị sát hại từ đầu năm ở đảo Đan Mạch.

Tổ chức nói đây là bằng chứng cho thấy người dân trên đảo không tôn trọng cá voi và đi săn như một hình thức tiêu khiển.

“Một trong những điều đau lòng nhất là một bào thai cá voi chỉ vài tuần hoặc vài ngày nữa là chào đời, bị cắt khỏi tử cung cá voi mẹ”, phát ngôn viên tổ chức nói.

Những người tham gia thảm sát nó họ sẽ thả bào thai này “về với biển”, nhưng tổ chức hoạt động từ thiện nói rằng điều đó có nghĩa là “họ sẽ vứt xác bào thai để phi tang bằng chứng”.

Cảnh thảm sát một lúc hơn 180 cá voi nhuộm đỏ vùng biển Đan Mạch

Mùa hè hàng năm, hàng trăm con cá voi lại bị thảm sát ở khu vực đảo Faroe của Đan Mạch khiến các nhà hoạt động vì quyền...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem