Cao Bằng: 3 ngày phát hiện 137 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam

Hoàng Tùng Thứ sáu, ngày 07/05/2021 07:03 AM (GMT+7)
Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, đồn Biên phòng Ngọc Chung và đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn (BĐBP Cao Bằng) đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn 137 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.
Bình luận 0
Cao Bằng: “Nóng” tình trạng công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước - Ảnh 1.

17 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 783 do Đồn BP Ngọc Chung ngăn chặn

Theo đó, lúc 4 giờ 00 phút Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh tuần tra, kiểm soát phát hiện 21 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua khu vực Mốc 753 để về nước. 

Lực lượng của đồn đã ngăn chặn, tạm giữ số công dân trên, áp dụng các bước kiểm tra y tế theo quy định phòng, chống dịch Covid-19, dẫn giải về đơn vị để xác minh làm rõ.

Trả lời báo chí bên lề cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, hiện tại đã có 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tính từ đầu năm đến nay.

Còn tại Đồn Biên phòng Ngọc Chung lúc 9h cùng ngày phát hiện, ngăn chặn 17 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 783.

Trước đó, từ ngày 4 - 6/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã phát hiện, ngăn chặn 99 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc đi qua các khu vực mốc 847/2 và mốc 870 để về nước. 

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã ngăn chặn, tạm giữ số công dân trên, áp dụng các bước kiểm tra y tế theo quy định phòng, chống dịch Covid-19, dẫn giải về Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị để xác minh làm rõ.

Cao Bằng: “Nóng” tình trạng công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước - Ảnh 3.

Các công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 753 do đồn BP cửa khẩu Trà Lĩnh ngăn chặn.

Các công dân trên có độ tuổi từ 18 đến 52, họ khai nhận, trước đây xuất cảnh trái phép qua biên giới các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh đến các tỉnh Quảng Đông, Quảng Châu, Phúc Kiến, Hải Nam (Trung Quốc) lao động làm thuê. 

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét, họ cư trú bất hợp pháp nên tìm cách vượt biên trái phép trở về Việt Nam.

Tất cả 137 công dân trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai, Vũng Tàu, Kiên Giang, Cần Thơ.

Cao Bằng: “Nóng” tình trạng công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước - Ảnh 4.

Các công dân nhập cảnh trái phép do đồn BP cửa khẩu Lý Vạn ngăn chặn.

Vụ việc trên các đơn vị đang tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao cho trung tâm y tế huyện Trùng Khánh và huyện Hạ Lang đưa vào khu cách ly tập trung theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các đồn Biên phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, kiên quyết ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Đặc biệt là công dân nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem