Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Huy động trên 60% nhân lực thi công xuyên tết Quý Mão

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 21/01/2023 15:10 PM (GMT+7)
Sẽ có 60% nhân lực, máy móc vẫn thi công nhộn nhịp trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trong mùa tết Quý Mão 2023.
Bình luận 0

Chiều 21/1, ông Phạm Hùng Thái, Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết dịp tết nguyên đán Quỹ Mão, nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng cao tốc để đưa vào vận hành trước 30/4 nên kỹ sư, công nhân vẫn tiếp tục thi công xây dựng cao tốc.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Huy động trên 60% nhân lực thi công xuyên tết Quý Mão - Ảnh 1.

Máy móc nhân lực thi công xuyên tết. Ảnh: Nha Mẫn

Theo đó, đến thời điểm này cao tốc đang triển khai đến các hạng mục thuộc phần cản đường, thông nhựa nên huy động 60% nhân lực so với ngày thường để thi công xuyên tết. 

Để khích lệ, động viên tinh thần các nhân lực không nghỉ tết mà chấp nhận làm việc giúp tăng sản lượng công việc trên cao tốc, đơn vị có tặng quà tết, thưởng tết. 

Đặc biệt, Công đoàn cũng chăm lo tết cho anh em trên đại công trường một cách đầy đủ chu đáo để lực lượng thi công vẫn vừa làm việc vừa được đón tết như ở nhà.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Huy động trên 60% nhân lực thi công xuyên tết Quý Mão - Ảnh 2.

Nhộn nhịp trên công trường xây dựng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Nha Mẫn

Cũng theo ông Thái, hiện đã bước vào mùa khô việc thi công thuận lợi hơn nên đơn vị muốn các nhà thầu tăng tốc, đảm bảo tiến độ về đích đúng hẹn trước ngày 30/4.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Huy động trên 60% nhân lực thi công xuyên tết Quý Mão - Ảnh 3.

Đào đất đắp cao tốc. Ảnh: Nha Mẫn

Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là một phần trong dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Cao tốc này sau khi hoàn thành sẽ kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, sân bay quốc tế Long Thành, tạo liên kết vùng và tạo đòn bẩy phát triển cho các địa phương trong khu vực. 

Cao tốc đi qua 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai với chiều dài khoảng 99 km. Trong đó, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài 51,3 km, được chia làm 2 gói thầu xây lắp số 3 và 4.

Điểm đầu dự án nằm trên đoạn tuyến nối từ Quốc lộ 1A, điểm cuối kết nối với tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với vận tốc thiết kế 120 km/h, giai đoạn phân kỳ quy mô 4 làn xe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem