Chiếc xe cứu thương liên tục ra tín hiệu nhưng vì đường tắc, các tài xế vẫn đi vào làn khẩn cấp khiến xe cứu thương phải mất gần 20 phút mới thoát khỏi đoạn đường dài hơn 1,5 km trên cao tốc Pháp Vân.
Chiều nay (4/9), Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 1-4/9), toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm 48 người tử vong, bị thương 51 người.
Chiều 6/2 (mùng 6 Tết), dưới cơn mưa phùn, người dân ở khắp các tỉnh thành quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và quốc lộ 1A cũ tiếp tục ùn ứ kéo dài, lực lượng cảnh sát giao thông phải vất vả phân luồng.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, từ chiều tối 4/2 (tức mùng 4 Tết Nhâm Dần) xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài tại làn thu phí thủ công Trạm thu phí tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Cuối giờ chiều nay, 15/2, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã rơi vào cảnh ùn tắc nhiều giờ liền do người dân bắt đầu trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết kéo dài. Hàng nghìn phương tiện đặc kín, xếp hàng nối đuôi nhau hàng chục km.
Trong vụ việc xe cứu hỏa đối đầu xe khách ở cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, luật sư cho rằng xe cứu hỏa chạy ngược chiều vào đường cao tốc là không trái luật, nhưng không vì quyền ưu tiên mà đương nhiên người khác phải có lỗi.
Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách và xe cứu hỏa trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào chiều 18/3, Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ cho biết chiếc xe cứu hỏa chạy ngược chiều là không sai luật, bởi trường hợp này đã được quy định trong Điều 12 Luật giao thông đường bộ.