Cấp cứu kịp thời một ngư dân bị đau nặng vào đất liền

Thứ ba, ngày 14/01/2014 11:30 AM (GMT+7)
Khoảng 8 giờ 30 sáng 13.1, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đã đưa một ngư dân bị đau ruột thừa khi đang đánh bắt trên biển Hoàng Sa vào bờ cấp cứu.
Bình luận 0
Trước đó, lúc 8 giờ sáng 12.1, Danang MRCC nhận được thông tin cấp cứu từ tàu cá QNg-94259 là ngư dân Đỗ Song (trú xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị đau bụng quằn quại và cần được cấp cứu khẩn cấp. Danang MRCC lập tức điều tàu SAR 412 cùng 1 bác sĩ của Danang MRCC ra khơi ứng cứu.
Ngư dân Đỗ Son được đưa lên bờ cấp cứu (Nguồn ảnh: Dân trí)
Ngư dân Đỗ Song được đưa lên bờ cấp cứu (Nguồn ảnh: Dân trí)

Lúc này tàu bị nạn đang cách Đà Nẵng 275 hải lý về hướng Đông Bắc, trong khu vực biển động cấp 7- 8. Đến khoảng 1 giờ sáng 13.1, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu bị nạn sơ cứu cho nạn nhân rồi đưa vào đất liền.
Đình Thiên (Đình Thiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem