Mỹ đã 'bắt bài' mọi động thái quân sự sắp tới của Nga ở Ukraine?

Minh Nhật (theo Daily Mail) Thứ hai, ngày 10/04/2023 20:09 PM (GMT+7)
Các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho thấy, Mỹ biết nhiều về các hoạt động quân sự của Nga hơn Ukraine khi thu thập được thông tin đáng kể về những khó khăn cũng như các động thái quân sự sắp tới của Moscow, theo Daily Mail.
Bình luận 0
Mỹ đã 'bắt bài' mọi động thái quân sự sắp tới của Nga ở Ukraine? - Ảnh 1.

Các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho thấy Mỹ biết nhiều về các hoạt động chiến tranh của Nga hơn của chính quyền Tổng thống Zelensky. Ảnh AFP/Daily Mail

Các tài liệu bị rò rỉ trên mạng trong những ngày gần đây miêu tả quân đội Nga đang vật lộn trong cuộc chiến với Ukraine. Các cơ quan tình báo của Mỹ được cho là đã xâm nhập toàn diện vào quân đội Nga và các cơ quan gián điệp hàng đầu của nước này, và thu thập được thông tin đáng kể về những khó khăn cũng như các động thái quân sự sắp tới của Nga.

Theo Daily Mail, thông tin tình báo của Mỹ về Nga được cho là tốt đến mức họ đã biết trước và báo cho KIev về cuộc tấn công của Nga vào kho máy bay không người lái của Ukraine Ukraine 2 ngày trước khi cuộc oanh tạc thực sự diễn ra. 

Các quan chức Mỹ cũng bị cáo buộc đã dùng việc do thám chính Ukraine để thử và nắm được ý tưởng về các kế hoạch quân sự của họ.

Mỹ cũng không chắc chắn về tổng số thương vong của Ukraine - với các tài liệu bị rò rỉ chỉ nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu thương vong từ 124.500 đến 131.000 người trong đó có 17.500 binh sĩ đã chết. Trong khi đó, một trong những báo cáo chỉ ra rằng đã có 189.500 đến 223.000 Nga thương vong trong cuộc chiến, trong đó 43.000 binh sĩ đã thiệt mạng trong chiến đấu.

Tuy nhiên, các quan chức tình báo lưu ý rằng tính chính xác của những con số trên là thấp. 

Theo Daily Mail, Mỹ đã dành hầu hết các nguồn lực gián điệp khổng lồ của mình để cản trở những nỗ lực chiến tranh của Nga và giúp đỡ Ukraine.

Nhưng các gián điệp của nó cũng đã nghe lén các đồng minh, bao gồm cả Ukraine, Vương quốc Anh, Hàn Quốc và Israel, Daily Mail trích dẫn các tài liệu rò rỉ cho biết.

Trong khi đó, New York Times đưa tin rằng, Ukraine bị theo dõi bởi tình báo Mỹ hy vọng rằng, họ sẽ có được một bức tranh rõ ràng hơn về các chiến lược quân sự của nước này để giúp tối đa hóa hiệu quả của quân đội Ukraine chống lại lực lượng Nga.

Mỹ cho đến nay đã chi 200 tỷ USD cho phần cứng quân sự tiên tiến và thiết bị gián điệp cho Ukraine để giúp nước này ngăn chặn bước tiến của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem