Cập nhật thông tin mới nhất về chấn thương của Nguyễn Tiến Linh

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 10/12/2019 09:40 AM (GMT+7)
Trước thềm trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, một trong những thông tin mà NHM Việt Nam quan tâm nhất chính là tình hình chấn thương của Nguyễn Tiến Linh.
Bình luận 0

Trận bán kết 2 bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia, Nguyễn Tiến Linh là người ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, ít phút sau, anh dính phải chấn thương sau pha vào bóng ác ý của cầu thủ đối phương. Nhìn những bước đi tập tễnh của chân sút thuộc biên chế B.Bình Dương và có lúc phải ngồi xuống sân để đội ngũ y tế vào chăm sóc, HLV Park Hang-seo rất lo lắng. Ông nhanh chóng đưa ra quyết định rút Tiến Linh khỏi sân và đưa Triệu Việt Hưng vào thay thế.

img

Nguyễn Tiến Linh đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã trấn an NHM nước nhà khi cho biết, Tiến Linh vẫn có thể thi đấu hết trận với U22 Campuchia, nhưng khi đó U22 Việt Nam đã dẫn với cách biệt an toàn nên ông quyết định rút anh ra để tránh chấn thương có thể nặng hơn.

Sau khi trở về khách sạn, Tiến Linh cũng đã đăng lên trang cá nhân và hàm ý mình không sao cả và sẵn sàng cho trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30: “Hiện tôi vẫn chưa rõ mức độ chấn thương của mình. Tuy nhiên, hy vọng đấy là chấn thương không quá nặng. 3 ngày hồi phục trước trận chung kết có thể sẽ đủ cho tôi và các đồng đội hồi phục. Hy vọng mọi cầu thủ U22 Việt Nam sẽ đạt 100% thể lực để thi đấu trận chung kết với Indonesia”.

Mới nhất, trong buổi tập vào ngày 9/12 chuẩn bị cho trận chung kết với U22 Indonesia, Tiến Linh đã có những bước đi nhanh nhẹn, thoải mái và hoàn thành tốt buổi tập chiến thuật của cả đội. Đây là tin vui với NHM Việt Nam và cũng giúp cho thầy Park không phải đau đầu cho vị trí tiền đao. Biết đâu đấy, Tiến Linh và Đức Chinh sẽ lại đá cặp với nhau như ở trận bán kết.

Ngoài Tiến Linh, HLV Park Hang-seo cũng đón tin vui từ Trọng Hùng. Trong buổi tập ngày 9/12, tiền vệ người Thanh Hóa cũng đã tập luyện bình thường cùng đồng đội và sẵn sàng cho trận chung kết. Trọng Hùng dính chấn thương trong trận ra quân thắng U22 Brunei 6-0 và phải nghỉ thi đấu từ đó cho tới nay. Trong khi đó, Quang Hải sẽ không thể góp mặt ở chung kết do chấn thương của anh cần 1 tháng mới có thể bình phục hoàn toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem