Cấp quốc gia
-
135 em học sinh trên địa bàn TP Hà Nội đã lọt vào vòng chung khảo Cuộc thi vô địch sơ đồ tư duy– HaNoi Mindmap Championship 2023 .
-
Đền Côn Giang, làng cổ Thuyền Quan nay thuộc xã Thái Hà, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) nằm trong cụm di tích lịch sử cấp quốc gia thờ danh nhân, thám hoa Quách Hữu Nghiêm. Đền được khởi công xây dựng từ đầu thế kỷ XVI, sửa lại năm Bảo Đại thứ 12.
-
Học sinh thuộc diện khuyết tật hoặc đạt các giải cấp quốc gia, quốc tế được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024.
-
Năm đời liên tiếp trong gia đình có 5 người đỗ tiến sĩ là bảng thành tích vang danh của dòng họ Ngô ở tỉnh Nghệ An. Là dòng họ đầu tiên trong cả nước hưởng vinh hiển “phụ tử đồng khoa”. Sự kiện này được ghi danh Kỷ lục Guiness Việt Nam với nội dung: “Cha con cùng đỗ tiến sĩ lần đầu tiên trong một khoa thi”.
-
Chiếc đàn sừng hươu một dây, cổ vật có niên đại 2.000 năm tuổi, thuộc nền văn hóa Óc Eo được phát hiện năm 1997 tại di chỉ Gò Ô Chùa (xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) hiện được Bảo tàng - Thư viện tỉnh Long An đang bảo quản.
-
Hội thảo "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam – Khởi nguồn và động lực phát triển" sẽ tập trung thảo luận 5 vấn đề cụ thể.
-
Ngày 4/2 (tức ngày 14 tháng Giêng) hàng ngàn người dân cùng khách thập phương, chính quyền địa phương đã dâng hương tưởng niệm 232 năm ngày mất của Đại danh y Hải thượng Lãn Ông, tại nhà thờ của ngài đặt tại thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
-
Năm 1826, Phạm Đình Hổ được giữ chức Thừa chỉ Viện Hàn lâm, rồi đến chức Tế tửu Quốc Tử Giám (đứng đầu Quốc Tử Giám), mặc dù chỉ có bằng tú tài. Đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Năm 1832, ông từ quan và năm 1839 mất tại quê nhà Hải Dương.
-
Những ngôi nhà rường xưa cổ, xa xa có bến nước, cây thị cổ và lò gốm rực lửa của ngôi làng cổ Phước Tích ( thôn Phước Phú, xã Phong Hòa, huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) khi lên tranh trở nên lung linh và thơ mộng.
-
Theo sử sách, ông Lê Trọng Thứ người xã Diên Hà (nay là xã Độc Lập) huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Lúc nhỏ còn có tên Lê Phú Thứ hay Lê Quý Thứ, hiệu Trúc Am Lê Văn Chinh tiên sinh, tên Thụy vua ban là Lê Trung Hiến. Ông là phụ thân nhà bác học Lê Quý Đôn.