Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức cuộc thi sơ đồ tư duy dành cho học sinh

Lê Xuân Quý Thứ hai, ngày 10/04/2023 08:47 AM (GMT+7)
135 em học sinh trên địa bàn TP Hà Nội đã lọt vào vòng chung khảo Cuộc thi vô địch sơ đồ tư duy– HaNoi Mindmap Championship 2023 .
Bình luận 0

Video 139 em học sinh dự Vòng chung kết Cuộc thi sơ đồ tư duy Hà Nội lần thứ nhất, năm 2023. Thực hiện: Lê Xuân Quý.

Sáng 9/4, các em học sinh trên địa bàn TP.Hà Nội lọt vào Vòng chung khảo Cuộc thi vô địch sơ đồ tư duy – HaNoi Mindmap Championship 2023 đã có mặt tại Cung Thiếu nhi Hà Nội tham dự Vòng thi cuối cùng, tìm ra nhà vô địch. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải sẽ được diễn ra ra vào tối 14/4/2023.

Bà Võ Thị Thanh Diệp – Phó Giám đốc phụ trách Cung Thiếu nhi Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi cho biết, cuối những năm 1960, Giáo sư Tony Buzan người Anh đã sáng tạo ra phương pháp học tập hiệu quả là học theo sơ đồ tư duy. 

Phương pháp này giúp học sinh học nhanh, học nhẹ nhàng và nhớ lâu hơn dựa trên việc kết hợp giữa từ khoá, màu sắc và hình ảnh sáng tạo. Các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới ngay lập tức đánh giá cao hiệu quả của phương pháp học tập này và đưa vào ứng dụng rộng rãi.

Lần đầu tiên Hà Nội tổ cuộc thi sơ đồ tư duy dành cho học sinh - Ảnh 2.

Tổ trọng tài phát biểu tại buổi lễ khai mạc cuộc thi.

Sau đó, nhiều năm trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cụ thể là Viện Kỷ lục Việt Nam và Tổ chức trí nhớ Việt Nam được sự đồng thuận của Chủ tịch Mindmap thế giới, Chủ tịch Trung ương hội Kỷ lục Gia Việt Nam đã nhiều lần tổ chức giải vô địch sơ đồ tư duy cấp quốc gia và quốc tế, khẳng định đây là một sân chơi trí tuệ, đẳng cấp dành cho mọi lứa tuổi.

"Với mong muốn nhân rộng phương pháp học tập hiệu quả, thông qua các hoạt động phát triển trí nhớ cho thiếu nhi và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức cuộc thi vô địch sơ đồ tư duy "Hanoi Mindmap Championship" dành cho học sinh Thủ đô lần thứ I năm 2023, với chủ đề "Mạng xã hội trong mắt em", bà Võ Thị Thanh Diệp chia sẻ.

Lần đầu tiên Hà Nội tổ cuộc thi sơ đồ tư duy dành cho học sinh - Ảnh 3.

Bà Võ Thị Thanh Diệp – Phó Giám đốc phụ trách Cung Thiếu nhi Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc.

Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 15/02, cuộc thi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng đông đảo với hàng trăm thí sinh đến từ các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố và một số cá nhân đến từ các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Hải Dương. Các thí sinh nộp bài về Ban Tổ chức qua nền tảng công nghệ số. Ban Giám khảo đã làm việc công tâm và vất vả để tìm ra 135 chủ nhân của bản vẽ Mindmap xứng đáng vào chung khảo.

Lần đầu tiên Hà Nội tổ cuộc thi sơ đồ tư duy dành cho học sinh - Ảnh 4.

Các thí sinh tham dự Cuộc thi Sơ đồ tư duy - HaNoi Mindmap Championship 2023.

Đồng hành cùng Cuộc thi vô địch Sơ đồ tư duy – HaNoi Mindmap Championship 2022, chuyên gia Mindmap Quốc tế Trịnh Việt Trinh - Trưởng Ban Giám khảo chia sẻ: "Ngay từ vòng sơ khảo của, chúng tôi đã rất ấn tượng với sự thể hiện của các cá nhân, đội tuyển tham gia cuộc thi năm nay. Việc ứng dụng sáng tạo phương pháp Mindmap kết hợp với tư duy mới mẻ của các em học sinh đã tạo nên những tác phẩm hấp dẫn với những chủ đề độc đáo liên quan đến mạng xã hội".

Lần đầu tiên Hà Nội tổ cuộc thi sơ đồ tư duy dành cho học sinh - Ảnh 5.

Thí sinh thi vẽ mind-map.

Cuộc thi năm nay được giới chuyên môn được đánh giá là sân chơi quan trọng giúp học sinh nâng cao phương pháp học tập, ghi nhớ hiệu quả bằng bản đồ tư duy (mindmap), giúp hạn chế việc học thuộc và ghi chép thụ động, khơi gợi khả năng tưởng tượng và sáng tạo của các em học sinh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem