Cặp tình nhân chết lõa thể tại nhà nghỉ

Thứ ba, ngày 20/03/2012 10:13 AM (GMT+7)
Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu lực lượng Công an xác định cả hai chết do ngạt khí gas.
Bình luận 0

Chiều 18.3, gọi mãi mà không thấy đôi nam nữ thuê phòng trọ 304 trả lời, sinh nghi, nhân viên nhà nghỉ Xuân Cường, địa chỉ 11/231 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng vội dùng chìa khóa phụ mở cửa vào phòng kiểm tra. Lúc này, nhân viên nhà nghỉ phát hiện đôi nam nữ thuê phòng từ đêm hôm trước đã tắt thở trong phòng tắm từ bao giờ. Vào thời điểm đó, cả hai đều trong tình trạng lõa thể.

img
Nhà nghỉ Xuân Cường, nơi xảy ra cái chết của đôi trai gái trẻ

Nhận được tin báo, Công an quận Hải An, Công an phường Đằng Lâm cùng lực lượng nghiệp vụ-CATP đã khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Theo nhân chứng là nhân viên nhà nghỉ Xuân Cường, khoảng 23h ngày 17.3, đôi trai gái này đèo nhau bằng xe máy đến thuê phòng 304, nghỉ qua đêm.

Đến khoảng 15h ngày hôm sau, không thấy họ xuống trả phòng, gọi cửa cũng không có tiếng trả lời, nhân viên nhà nghỉ sinh nghi liền dùng chìa khóa phụ mở cửa phòng vào xem sự thể thì khí phát hiện khí gas từ phòng tắm xông ra nồng nặc. Đôi nam nữ đã nằm chết gục trong phòng tắm, đều lõa thể…

Quá trình xác minh điều tra, cơ quan Công an đã nhanh chóng làm rõ danh tính nạn nhân là Bùi Thế D, sinh 1987 và Lã Huyền T, sinh 1989 đều trú tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng.

Theo điều tra của phóng viên, nạn nhân Bùi Thế D là sinh viên trường 1 trường Đại học ở Hải Phòng, còn chị Lã Huyền T đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội, hiện đang làm đề án tốt nghiệp. Sáng 17.3, chị T từ Hà Nội về Hải Phòng để đón mừng lễ nhận bằng của bạn trai (cũng trong ngày 17.3).

Hàng xóm của cả hai nạn nhân ở phường Trần Thành Ngọ cho biết: anh D và chị T có quan hệ tìm hiểu yêu đương được khoảng 1 năm. Gia đình của cả hai bên đều chấp thuận quan hệ yêu đương của đôi trai gái này. Dự định vào tháng 6.2012, sau khi chị T ra trường thì gia đình hai bên sẽ tổ chức đám cưới cho họ.

Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu lực lượng Công an xác định cả hai chết do ngạt khí gas (nhà tắm sử dụng bình nóng lạnh bằng gas).

Theo An ninh Thủ đô

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem