Cáp treo Sa Pa sẽ hoạt động vào năm 2015

Vân Phạm Thứ sáu, ngày 01/08/2014 05:15 AM (GMT+7)
Tuyến cáp treo Sa Pa (Lào Cai) sẽ hoàn thành trước dự kiến ban đầu 4 tháng, theo đó, sẽ hoàn thành giai đoạn I và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước (30.4) và Ngày quốc tế Lao động 1.5 năm 2015.
Bình luận 0
Dự án tuyến cáp treo Sa Pa là hệ thống cáp treo 3 dây dài nhất, cao nhất, phức tạp nhất thế giới. Độ cao chênh lệch từ ga đầu tiên so với ga cao nhất là 1.404m; thời gian vận chuyển 15 phút/chuyến, công suất vận chuyển tối đa 2.000 lượt khách/giờ trong các cabin có sức chứa 35 người/ca bin. Với tuyến cáp treo này, hành khách lên tham quan chinh phục đỉnh Fansipan - “nóc nhà Đông Dương” cao 3.143m sẽ chỉ mất 15 - 20 phút, thay vì phải đi bộ leo núi mất 1 - 2 ngày như hiện nay.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem