Casillas ngồi dự bị vì… quá lùn?

Chủ nhật, ngày 01/09/2013 13:00 PM (GMT+7)
Theo lý giải của tờ Marca (Tây Ban Nha), nhiều khả năng thủ môn Iker Casillas đánh mất vị trí chính thức vào tay Diego Lopez trong đội hình Real Madrid là do anh… quá lùn.
Bình luận 0

Kể từ khi Diego Lopez trở lại khoác áo Real hồi tháng Giêng vừa qua, Casillas thường xuyên bị Jose Mourinho “đày” trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Diego Lopez.

img
Casillas (phải) không thể cạnh tranh suất bắt chính với Diego Lopez vì quá lùn?

Những tưởng, mọi việc sẽ hoàn toàn khác khi Carlo Ancelotti được bổ nhiệm làm tân HLV Real thay Mourinho. Tuy nhiên, thực tế lại không như mong muốn củathánh Iker. Bằng chứng là ở cả hai trận đầu tiên tại La Liga mùa này với Real Betis và Granada, anh tiếp tục phải chấp nhận cảnh “đóng thế” cho Diego Lopez.

Trước cuộc tiếp đón Athletic Bilbao vào 17h chiều nay (giờ Việt Nam), chiến lược gia người Italia đã lên tiếng tuyên bố, ông sẽ tiếp tục để Diego Lopez trấn giữ khung thành. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Casillas từ vị thế của một tượng đài bỗng dưng trở thành “người thừa” tại sân Bernabeu?

Theo lý giải của nhật báo Marca (Tây Ban Nha), từ trước đến nay, Carlo Ancelotti vốn nổi tiếng là người chuộng những thủ môn có chiều cao tốt. Trong khi đó, Casillas chỉ cao 1m85, một chiều cao khiêm tốn so với những thủ môn ở châu Âu.

Khi mới nhận lời dẫn dắt Parma (đội bóng thứ 2 trong sự nghiệp cầm quân của Ancelotti) vào năm 1996, Ancelotti đã loại thủ môn số một của Parma lúc bấy giờ là Luca Bucci, người chỉ cao 1m80 để đặt niềm tin vào thủ môn trẻ triển vọng Gianluigi Buffon (lúc đó mới 18 tuổi) có chiều cao 1m91.

Sau khi chia tay Parma để chuyển sang dẫn dắt Juventus vào năm 1999, Carletto lại tiếp tục biến Angelo Peruzzi (cao 1m81), thủ môn số một của đội tuyển Italia thành nạn nhân của “chủ nghĩa phân biệt chiều cao” của mình. Bằng việc đưa thủ môn người Hà Lan Edwin van der Sar (cao 1m99) về sân Delle Alpi để thay thế.

Kể từ khi chọn AC Milan làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của mình vào tháng 11.2011, Ancelotti không bao giờ sử dụng những người gác đền có chiều cao dưới 1m90.

Cụ thể, tại Milan, nhà cầm quân 54 tuổi đã lần lượt sử dụng những thủ môn gồm Dida (1m95), Zeljko Kalac (2m02) và Christian Abbiati (1m91). Khi sang Chelsea vào năm 2009, thủ môn Petr Cech, người được Ancelotti trọng dụng cũng có chiều cao lên tới 1,96.

Trong quãng thời gian dẫn dắt Paris Saint-Germain (2011-2013), thủ thành Salvatore Sirigu, người được Ancelotti đặt niềm tin cũng có chiều cao 1m92.

Với “chủ nghĩa phân biệt chiều cao” của mình, chẳng có gì ngạc nhiên khi Ancelotti “phế truất” Casillas để trao vị trí trấn giữ khung thành tại Real cho Diego Lopez, người có chiều cao 1m96.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem