Cậu bé thi vào lớp 6 đỗ cả 7/7 trường, quyết định dừng thi tiếp vì không muốn khó chọn

Tào Nga Thứ ba, ngày 28/06/2022 14:43 PM (GMT+7)
Đăng ký thi và xét tuyển vào lớp 6 tất cả 10 trường nhưng quyết định dừng lại ở trường thứ 7 vì đã trúng tuyển cả 7 trường... Đây là mùa tuyển sinh đáng nhớ với cậu bé Lê Tuấn Minh.
Bình luận 0

Ấn tượng với thành tích thi vào lớp 6 

Cậu bé Lê Tuấn Minh, học sinh lớp 5A0, Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội khiến mọi người phải nể phục vì thành tích xuất sắc của mình trong mùa tuyển sinh vào lớp 6 năm 2022. 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Phương Mẫn, mẹ của Tuấn Minh vui vẻ tiết lộ, Tuấn Minh đã có giấy báo trúng tuyển vào lớp 6 của 7/7 trường đăng ký là lớp Toán 6A0 tại Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội; lớp Toán 6C1 tại Trường THCS Archimedes; lớp Anh tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm; học bổng 90% từ lớp 6 đến lớp 9 tại Trường Liên cấp Sentia; học bổng 100% lớp song ngữ tại Trường Phổ Thông Liên Cấp Phenikaa; học bổng từ lớp 6 đến lớp 12 tại Trường Delta Global School (DGS) và học bổng 100% từ lớp 6 đến lớp 12 tại Trường Liên cấp True North.

Cậu bé thi vào lớp 6 đỗ cả 7/7 trường "hot", quyết định dừng thi tiếp vì không muốn... khó chọn - Ảnh 1.

Lê Tuấn Minh năm nay bước vào lớp 6. Ảnh: NVCC

"Con và bố mẹ đã cân nhắc rất nhiều về việc thi tiếp hay dừng lại để học 1 trong 7 trường đã gọi tên ở trên. Cuối cùng, con đã quyết định dừng lại không thi vào 3 trường cuối cùng là Chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội - Amsterdam và Cầu Giấy vì đã chọn được trường yêu thích. Mặc dù cũng có chút tiếc nuối nhưng gia đình để con có một mùa hè đến sớm với nhiều trải nghiệm khác", chị Phương Mẫn cho hay.

Còn với Tuấn Minh, chia sẻ với PV về kết quả đạt được, cậu bé cho biết: "Con cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc khi con đã vượt qua được chính mình và đạt được thành tích cao".

Đi ra từ cậu bé... trường làng

Trước đó, Tuấn Minh cũng ghi dấu ấn trong năm học 2020-2021 khi đã giành được 26 giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế. Có thể kể đến cách thành tích của Minh như Huy chương Vàng Olympic Toán Châu Á và Singgapore SASMO 2020, Huy chương Vàng Olympic Toán bằng Tiếng Anh - SEAMO 2020, Huy chương Vàng Chung kết Quốc Gia TIMO 2020, Huy chương Vàng Tiếng Anh cuộc thi Olympic Toán, Tiếng Anh và Khoa học ASMO 2020 – Vòng Chung kết Quốc gia, Huy chương Vàng quốc gia Toán VTMO 2021...

Tuấn Minh đã mang về cho bộ sưu tập của mình chiếc Huy chương Đồng vòng 2 kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế - IMAS. Đây được xem là kỳ thi thách thức với Minh vì cả nước có 144 huy chương từ khối 3-8 cho 6.000 học sinh tham dự.

img
img
img

Năm học 2021-2022 vừa qua, Tuấn Minh "bỏ túi" cho mình hơn 10 huy chương nữa. Ảnh: NVCC

Theo chia sẻ của chị Phương Mẫn, năm học 2021-2022 vừa qua, Tuấn Minh cũng "bỏ túi" cho mình hơn 10 huy chương nữa. Trong đó, kỷ niệm ấn tượng nhất là Tuấn Minh giành giải 3 Tin học trẻ TP.Hà Nội dù không có thời gian để ôn thi.

Điều bất ngờ là dù đạt thành tích khủng như vậy nhưng Tuấn Minh xuất phát điểm là... một học sinh trường làng. Minh sinh ra ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội và theo học tại đây đến hết lớp 4. Chỉ học với cô giáo chủ nhiệm, không học thêm quá nhiều ở các lò luyện, không học chữ trước... Tuấn Minh học bằng niềm đam mê, chăm chỉ, nỗ lực và tìm được niềm vui trong từng trang sách chứ không phải gò ép.

Minh còn nhỏ tuổi nhưng tham gia rất nhiều kỳ thi, chị Mẫn cho hay, đôi khi con cũng thấy có chút hồi hộp khi vừa học vừa thi các giải. Tuy nhiên, kiến thức của Minh  tích lũy dần từ lớp 1 nên trước mỗi kỳ thi chỉ làm ít đề thi năm trước để hiểu cách ra đề của cuộc thi chứ không luyện thi riêng kỳ thi nào.

"Với kỳ tuyển sinh vào lớp 6 này, con thích được tham gia để thử sức. Con thi không áp lực gì mà ngược lại rất vui vẻ vì có gì thi nấy. Mỗi kỳ thi là một trải nghiệm và mỗi lần thi là có thêm kinh nghiệm làm bài", chị Mẫn thổ lộ. 

Cậu bé thi vào lớp 6 đỗ cả 7/7 trường "hot", quyết định dừng lại vì không muốn "khó chọn" - Ảnh 1.

Tuấn Minh quyết định dừng thi vào lớp 6 và tham gia trại hè. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về quan điểm dạy con, chị Mẫn cho hay, dù con đạt nhiều thành tích nhưng đó không phải là tất cả. Ngoài học kiến thức con cần phải tích lũy kỹ năng sống. Chính vì vậy, cả gia đình quyết định dừng thi 3 trường cuối cùng để cho Tuấn Minh có thời gian chơi bóng rổ, bơi lội và tham gia các trại hè. 

Được biết, ngoài Toán, Tin, Tuấn Minh còn có năng khiếu học ngoại ngữ. Điều ấn tượng là Tuấn Minh học Tiếng Anh đều từ nghe và xem trên Youtube, tivi, qua bài hát từ năm 5 tuổi. Từ lớp 1 đến lớp 4, cậu bé cũng chỉ học Tiếng Anh với cô giáo trong trường. "Trẻ con chưa biết bảng chữ cái nhưng có thể nói chuyện với bố mẹ cả ngày. Vì vậy mình rút ra một điều là càng nghe nhiều càng tốt. Mẹ không biết Tiếng Anh, gia đình không nói chuyện với con hàng ngày nhưng qua việc nghe nhiều, con tự học, tự nâng cao khả năng ngoại ngữ của mình", chị Mẫn chia sẻ. 

Dù có thành tích khủng nhưng thực tế ngoài đời Tuấn Minh sống đúng với lứa tuổi của mình. Cậu bé được mẹ nhận xét là hồn nhiên, trong trẻo, dễ gần và tình cảm. Cũng theo chia sẻ của chị Mẫn, Minh có đam mê về công nghệ thông tin và gia đình cũng tạo điều kiện con thỏa ước mơ để trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem