Cầu kè

  • (Dân Việt) - Đó là ba cây dừa sáp của hộ ông Thạch Cộng (ấp Chông Nô 2, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) trong vườn dừa 5 năm tuổi. Riêng năm 2010, ba cây này đã cho thu hoạch đến 147 trái, bán được hơn 15 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Ông Thạch Phu My - Chủ nhiệm HTX Dừa sáp Hòa Tân (xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè) cho biết: Năm nay thời tiết không thuận lợi nên dừa sáp trên địa bàn rất khan hiếm.
  • (Dân Việt) - Những ngày này, khi về xã Châu Điền, huyện Cầu Kè (Trà Vinh), ngắm những con đường bê tông liên ấp khang trang, màu xanh bạt ngàn của cây ăn trái, hoa màu... người ta cảm nhận được sức sống mới trên vùng đất một thời khó khăn này.
  • (Dân Việt) - Tại huyện nghèo Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh), có nhiều chợ xây hoành tráng nhưng hoạt động không hiệu quả hoặc bỏ hoang, gây lãng phí lớn cho ngân sách.
  • (Dân Việt) - Từ đầu năm 2011 đến nay, hàng trăm hộ kinh doanh sà lan chuyên chở vật liệu xây dựng ở các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long trở nên lao đao bởi công việc làm ăn bị đình trệ.
  • (Dân Việt) - Hai anh em Hiển và Hùng đang là những nông dân “không đất” trên chính mảnh đất ngày xưa mà cha, mẹ của hai anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ.
  • (Dân Việt) - 36 năm sau giải phóng, Lâm Thanh Hiển và em trai Lâm Thanh Hùng vẫn sống tại quê nhà. Thế nhưng cả hai đều được coi là ở “lậu” bởi có nhà nhưng không có đất.
  • (Dân Việt) - “Thằng Hiển” mới 2 tuổi rưỡi đã biết ôm súng của mẹ hát bài đánh Mỹ, sau nửa thế kỷ gặp lại, Hiển ngọng giờ là... tay nhậu “có số má” trong làng tiên tửu xứ Cầu Kè.
  • (Dân Việt) - Xã Tam Ngãi (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh)- quê hương của chị Út Tịch Anh hùng, thuở nào còn nghèo, thiếu thốn đủ thứ, giờ đã trở thành xã của những tỷ phú với nghề trồng cam sành nổi tiếng.
  • (Dân Việt) - Viện Cây ăn quả miền Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ triển khai xây dựng mô hình trồng cam sành xen cây ổi không hạt trên diện tích 14ha tại ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) và dự kiến sẽ mở rộng lên 20ha vào năm 2011.