• Từ trăm năm trước, làng Gia Cát đã nổi tiếng thiên hạ bởi có nghề trồng trầu không. Trầu Gia Cát là giống trầu quế lá nhỏ, dày, màu xanh hanh hanh vàng, ăn giòn và thơm cay, được người tứ xứ rất ưa chuộng.
  • (Dân Việt) - Sáng 16.12, ông Nguyễn Trọng Thái – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa - cho biết, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa xin ý kiến về việc chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch lâm thời UBND xã Sông Cầu sau nhiều tháng không bầu nổi chức danh chủ tịch xã.
  • Ngày 5.10, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Mặt cầu sau khi mở rộng đạt 38 m, gấp đôi so với hiện nay và trở thành cầu rộng nhất Việt Nam.
  • Dân Việt - Mẫu concept duy nhất mà hãng xe Nhật Bản, Nissan đem tới triển lãm Geneva Motor Show 2011 là Esflow, hứa hẹn sẽ là đột phá mới trong phân khúc xe thể thao chạy điện với thiết kế độc lạ.
  • (Dân Việt) - Bình Dương là một trong những đầu tàu về thu hút đầu tư của cả nước. Hiện đã có 14 khu công nghiệp đang hoạt động tại đây, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Bình Dương kết hợp với TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu thành trục tứ giác phát triển của cả khu vực phía nam. Nhưng đầu tàu thì phải xả khói, nên 14 khu công nghiệp tại đây đều xả thải vượt chuẩn ra môi trường.
  • Đường trơn, không kiểm soát được tốc độ, xe khách county 24 chạy tuyến Hà Nội- Hạ Long đã lao lên vỉa phân làn cứng, cầu sau nằm hoàn toàn trên bó vỉa, 2 bánh sau lơ lửng, chênh vênh giữa cầu Bãi Cháy.
  • (Dân Việt) - Bên cạnh trọng tâm bàn về vấn đề khôi phục kinh tế toàn cầu sau khủng hoảng, Hội nghị Thượng đỉnh 8 quốc gia giàu nhất thế giới (G-8) đã ra tuyên bố chung chỉ trích Iran và CHDCND Triều Tiên.