Cầu thủ "đáng sợ" nhất của U22 Campuchia có gốc... Việt Nam

Nhật Trường Thứ bảy, ngày 07/12/2019 08:40 AM (GMT+7)
Đấu bán kết bóng đá nam SEA Games 30 với U22 Campuchia, U22 Việt Nam cần phải hết sức dè chừng Keo Sokpheng - tiền đạo năm nay 27 tuổi và đã có 3 bàn thắng tại giải đấu. Có một chi tiết rất thú vị, đó là Keo Sokpheng vốn có gốc gác Việt Nam và rất sõi tiếng Việt.
Bình luận 0

U22 Campuchia có thể coi là bất ngờ lớn nhất tại SEA Games 30. Từ vị thế bị đánh giá là “kẻ lót đường” tại bảng B, nhưng đội bóng do HLV Felix Dalmas dẫn dắt đã liên tiếp gây bất ngờ. Họ ra quân bằng trận hòa 1-1 với chủ nhà U22 Philippines, rồi U22 Đông Timor 5-0 trước khi thua ngược U22 Myanmar 1-2. Đến trận quyết định gặp đối thủ U22 Malaysia được đánh giá cao hơn rất nhiều, đại diện xứ Angkor đã chơi một trận cực hay, dẫn trước tới 3-0 đầu hiệp 2 và thắng chung cuộc 3-1, qua đó giành vé vào bán kết.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá nam Campuchia giành vé vào chơi ở vòng 4 đội mạnh nhất tại SEA Games.

img

Tiền đạo Keo Sokpheng.

Trong chiến tích của U22 Campuchia, ngoài tài cầm quân của HLV Felix Dalmas, còn phải kể tới những đóng góp của Keo Sokpheng. Tiền đạo 27 tuổi này là 1 trong 2 cầu thủ trên 22 tuổi của đại diện xứ Angkor dự SEA Games 30 và đã cho thấy vai trò “đàn anh” của mình. Keo Sokpheng góp mặt ở cả 4 trận đấu đã qua của U22 Campuchia, thi đấu đủ 360 phút, trở thành điểm tựa tinh thần và chuyên môn cho các đồng đội, đồng thời đã ghi tới 3 bàn thắng.

Chắc chắn, ở trận bán kết sắp tới giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia, Keo Sokpheng sẽ là cầu thủ mà hàng thủ áo đỏ phải chú ý nhiều nhất.

Có một chi tiết rất thú vị, đó là Keo Sokpheng vốn có gốc gác Việt Nam. Keo Sokpheng sinh ngày 03/03/1992 tại làng Roka Kandal ở Kratie, Campuchia. Cầu thủ này vốn có bố là người Hoa gốc Việt, mẹ sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh. Do sống tại Việt Nam đến hết lớp 9 nên cầu thủ sinh năm 1992 thông thạo cả tiếng Việt và tiếng Khmer.

Vị trí sở trường của cầu thủ này là tiền vệ trái hoặc tiền đạo lệch trái. Hiện tại, Keo Sokpheng đang chơi cho CLB Visakha từ năm 2018. Trước đó, anh từng có thời gian ngắn thi đấu cho CLB PKNP FC ở giải VĐQG Malaysia. Keo Sokpheng từng có cơ hội chạm trán ĐT Việt Nam, khi Campuchia nằm ở bảng B tại AFF Cup 2018. Trong ngăn tủ của mình, Keo Sokpheng có một cuốn sổ tay dán hình ảnh của Công Vinh, Tài Em, Minh Phương, những ngôi sao bóng đá Việt Nam mà Sokpheng thần tượng khi còn đi học.

Anh trai ruột của Keo Sokpheng là Keo Sokngon – một cầu thủ có gốc gác Việt Nam khác hiện thi đấu tại Campuchia, cũng từng là tuyển thủ quốc gia nước này. Cụ thể, lần gần nhất cầu thủ này được triệu tập là khi “Những chiến binh Angkor” tiếp ĐT Việt Nam tại lượt đi vòng loại Asian Cup 2019. Cũng giống như người em Keo Sokpheng, Keo Sokngon thông thạo tiếng Việt và rất thần tượng một số tuyển thủ Việt Nam thuộc lứa vô địch AFF Cup 2008.
Trong thành phần U22 Campuchia dự SEA Games 30, nếu như Keo Sokpheng có gốc gác Việt Nam nhưng mang cái tên đặc Campuchia, thì thủ môn Hul Kim Huy lại mang một cái tên rất Việt Nam. Tuy nhiên, Hul Kim Huy xác nhận, cha mình đặt cho mình cái tên như vậy vì gia đình vốn sinh sống ở giáp biên giới với Việt Nam, chứ không có thành viên nào trong gia đình có gốc Việt cả.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem