Cầu thủ Việt kiều Italia trở về nước vì… "cơn sốt" U23 Việt Nam

Thứ hai, ngày 11/06/2018 06:09 AM (GMT+7)
Trở về Việt Nam khoác áo U17 B.Bình Dương, Davide Đức Nguyễn rất quyết tâm khẳng định tài năng để có suất thi đấu ở đội một CLB và các ĐTQG Việt Nam.
Bình luận 0

- Lời đầu tiên, xin được cảm ơn bạn khi đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi. Chào mừng bạn đến với bóng đá Việt Nam. Sau quãng thời gian tập luyện cùng đội trẻ B.Bình Dương, bạn đánh giá thế nào về CLB và bóng đá Việt Nam?

Davide Đức Nguyễn: Vâng, xin được cảm ơn Goal.com. Thật vinh hạnh cho tôi khi được thực hiện bài phỏng vấn này.

Hiện tại, tôi chỉ mới tập cùng với đội một của B.Bình Dương được 3 ngày nhưng tôi biết rằng đây là một CLB với những cầu thủ và ban huấn luyện xuất sắc. Tôi đã có cơ hội được làm việc với mọi người. Ở đây, tôi cảm thấy rất tốt vì mọi thứ được diễn ra rất chuyên nghiệp.

Còn với bóng đá Việt Nam, trước đây, tôi không có nhiều cơ hội được theo dõi các trận đấu ở đây tuy nhiên, giải đấu U23 châu Á đã khiến tôi hiểu ra nhiều điều. Người dân Việt Nam rất hâm mộ bóng đá và tôi nghĩ nó sẽ giúp các cầu thủ có thêm nhiều động lực khi thi đấu.

img

Davide Đức Nguyễn (5) cao 1m81 và đá ở vị trí trung vệ. Ảnh: Minh Trần.

- Vậy bạn có suy nghĩ gì về sự khác biệt của bóng đá Việt Nam và Italia?

Theo tôi, bóng đá Việt Nam khá tương đồng với Premier League, nơi các trận đấu diễn ra với tốc độ cao. Tại đây, tôi thấy các tiền vệ và tiền đạo sở hữu tốc độ và kỹ thuật rất tốt.

Ở Ý, bóng đá mang đậm dấu ấn về tâm lý và chiến thuật hơn. Chắc hẳn mọi người sẽ nhận ra rằng bóng đá Ý nổi tiếng với những hậu vệ đẳng cấp thế giới nhưng nhịp độ trận đấu lại hoàn toàn khác biệt so với các giải đấu khác.

Thậm chí, nhiều người nhận định bóng đá Ý rất nhàm chán nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Theo tôi, bóng đá Ý giống như bộ môn cờ vua vậy. Đó là một trò chơi trí tuệ, nơi mà đội bóng tạo ra sai lầm trước sẽ phải trả giá đắt.

- Trong lần phỏng vấn trước, bạn từng chia sẻ rằng mình nói tiếng Việt chưa thật sự rõ ràng. Bây giờ, bạn học tiếng Việt thế nào rồi?

Đúng là trong lần phỏng vấn trước, tôi có chia sẻ về việc chưa thành thạo nói tiếng Việt. Nhưng giờ thì tôi cùng sinh hoạt với các cầu thủ U17 đồng trang lứa nên mọi thứ đang dần tốt hơn.

Tôi có thể nhận định rằng mình học tiếng Việt không quá giỏi bởi đây là một ngôn ngữ rất khó. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều thời gian học hỏi và cũng nhân đây, xin được cảm ơn các đồng đội vì đã và đang giúp đỡ tôi rất nhiều.

- Trước đây, bạn từng chia sẻ mình thi đấu ở vị trí trung vệ và thần tượng cầu thủ Leonardo Bonucci. Vậy khi trở lại Việt Nam, bạn có ý định thay đổi vị trí thi đấu chưa hay sẽ tiếp tục cố gắng theo tấm gương thần tượng của mình?

Trước đây tôi từng chia sẻ Bonucci là một trong những thần tượng của mình tuy nhiên tôi cũng yêu thích nhiều trung vệ có thiên hướng phòng ngự khác như Chiellini, Cannavaro, Maldini, Nesta hay Baresi. Nhưng khi xét về tính cách lẫn khả năng điều tiết trận đấu, tôi muốn học tập lối chơi của Bonucci nhất.

Tôi đều học hỏi những bài học quý giá từ các trung vệ kể trên nên tôi nghĩ mình sẽ không thể bắt chước hoàn hảo Bonucci hay 1 ai trong số đó được cả. Tôi sẽ chỉ cố gắng chơi theo phong cách của riêng mình, tập luyện từng ngày và học hỏi thật nhiều từ những trung vệ giỏi nhất.

Còn về vị trí thi đấu, tôi nghĩ với một cầu thủ thông minh, họ sẽ có thể thi đấu ở mọi vị trí trên sân. Hiện tại, tôi vẫn đang rất yêu thích vị trí trung vệ nhưng tôi vẫn có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm hay thậm chí là cả tiền đạo khi cần thiết.

img

Davide Đức Nguyễn chính là cháu ruột của nhà báo, BLV thể thao nổi tiếng Trương Anh Ngọc. Ảnh: Minh Trần.

- Vậy còn những mục tiêu của bạn khi chơi bóng tại Việt Nam thì sao?

Cũng giống như các đồng nghiệp ở đây, tôi rất khát khao được chơi bóng tại V.League, giành những danh hiệu tại CLB và xa hơn nữa là cùng với ĐTQG Việt Nam.

- Nếu trong tương lai, bạn nhận được những lời đề nghị trở lại châu Âu chơi bóng, đâu sẽ là điểm đến yêu thích của bạn?

Nếu có cơ hội trở lại châu Âu, tôi sẽ cân nhắc mọi lời đề nghị tuy nhiên tôi vẫn sẽ ưu tiên cơ hội tại Ý hơn tất cả. Nhưng hiện tại, với tôi, điều quan trọng nhất bây giờ là thể hiện tốt bản thân tại Việt Nam.

- Vậy trước đây, bạn đã biết gì về bóng đá Việt Nam?

Cách đây vài năm, bố tôi có hỏi tôi về việc về Việt Nam sinh sống. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ: “Ồ, tại sao lại không nhỉ?”. Nhưng ngay tại lúc ấy, tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ nhớ nước Italia rất nhiều và kể từ đó tôi đã bắt đầu tìm hiểu về bóng đá Việt Nam bởi tôi là người rất yêu môn thể thao này.

Thực sự tôi đã cảm nhận được sự hấp dẫn của bóng đá Việt Nam từ trước. Và ngay sau khi theo dõi hành trình của ĐT U23 Việt Nam ở giải đấu đầu năm nay, tôi nhận ra rằng đã đến lúc bắt đầu hành trình của mình tại đây rồi.

- Bạn đánh giá thế nào vào khả năng gia nhập các đội tuyển trẻ của Việt Nam?

Hiện tại, tôi vẫn đang chơi tại đội U17 của B.Bình Dương. Mọi thứ đều đang rất thú vị. Mục tiêu hiện tại của tôi bây giờ chỉ là được lên đội một càng sớm càng tốt.

- Xin cảm ơn bạn về buổi phóng vấn. Hi vọng sẽ sớm được gặp lại bạn tại các trận đấu ở V.League!

* Chân dung cầu thủ

Họ tên: Davide Nguyễn Đức.

Năm sinh: 2001.

Nơi sinh: Leipzig (Đức).

Nơi sống: Roma (Italia).

CLB: Nuova Tor Tre Teste.

Chiều cao: 1m81.

Cân nặng: 73 kg.

Vị trí: Trung vệ.

Chân thuận: Phải.

CLB yêu thích: AS Roma và Real Madrid.

Cầu thủ yêu thích: Leonardo Bonucci và Sergio Ramos.

Đỏ (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem