Cấu trúc hình vòm rộng hơn trăm mét trên băng Nam Cực

Thứ hai, ngày 09/01/2017 18:36 PM (GMT+7)
Ảnh vệ tinh NASA hé lộ một công trình hình vòm có bề rộng 121 m, thu hút nhiều giả thuyết về bản chất thực sự của nó.
Bình luận 0

img

Công trình lạ hình vòm được cho là rộng ít nhất 121 m do ảnh vệ tinh NASA chụp ở Nam Cực. Ảnh: Google Earth.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cuối tháng trước chụp ảnh được một công trình lạ hình vòm khi thử nghiệm công nghệ quét laser trên không Advanced Topographic Laser Altimeter System (ATLAS), World News Daily mới đây đưa tin.

Một số người cho rằng cấu trúc này là dấu vết của nền văn minh cổ đại từng sinh sống ở Nam Cực, trong khi những người khác khẳng định đây có thể là một hiện tượng tự nhiên.

Ashoka Tripathi, chuyên gia hàng đầu ở Khoa khảo cổ, Đại học Calcutta, Ấn Độ, cho rằng công trình này là một cấu trúc nhân tạo tương tự như kết cấu kim tự tháp, là dấu tích về khu định cư của người cổ đại dưới lớp băng.

"Vấn đề duy nhất là loạt ảnh chụp ở Nam Cực dưới lớp băng dày hai km. Những bức ảnh này chỉ phản ánh một phần rất nhỏ trên tổng diện tích đất khổng lồ của Nam Cực. Có thể còn nhiều khu vực khác bị băng che phủ. Chúng ta rất dễ đánh giá thấp kích thước và quy mô khu định cư của con người trong quá khứ", tiến sĩ Tripathi nói.

Nathan Borrowitz, nhà khoa học trong dự án IceBridge ở Trung tâm bay vũ trụ Goddard của NASA, cho rằng bản chất của công trình này sẽ được giải mã khi vệ tinh ICESat-2 được phóng trong năm 2017.

Vệ tinh ICESat-2 nằm trong Hệ thống Quan sát Trái Đất của NASA. Đây là nhiệm vụ vệ tinh chịu trách nhiệm đo độ cao của lớp băng, địa hình đất liền và các đặc điểm của hệ thực vật.

Phương Hoa (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem