Cây ăn trái
-
Những ngày qua, ở Vĩnh Long thời tiết nắng nóng kéo dài, cộng thêm tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, độ mặn xâm nhập sâu, sớm và cao ở nhiều nơi. Để chăm sóc, bảo vệ cây ăn trái, nhất là cây sầu riêng- loại cây có khả năng chịu mặn thấp, ngành chức năng cùng nông dân thực hiện giải pháp...
-
Xã Núi Tượng (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) có hơn 50% dân số là người miền Tây Nam Bộ di dân về lập nghiệp.
-
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, ông Han Sun Yeong, Giám đốc Công ty TNHH Han Nông (Hàn Quốc), có văn phòng đại diện tại phường Đức Chính, đã triển khai mô hình trải nghiệm vườn trái cây tại xã Việt Dân, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
-
Ba cây cảnh này không chỉ có tác dụng làm cảnh mà còn cho trái ngon, hoa thơm, lại có ý nghĩa phong thủy tốt lành, được nhiều người yêu thích.
-
Không những đưa nhiều giống cây ăn trái mới, có giá trị kinh tế cao về trồng; thời gian gần đây, từ sự hỗ trợ của cấp ngành địa phương và tỉnh, người dân miền núi Quảng Ngãi đã nỗ lực “tăng sao” cho sản phẩm OCOP và nâng cao thu nhập cho bản thân và cộng đồng.
-
Được bao bọc và bồi đắp bởi dòng sông Hậu hiền hòa, cù lao Tân Quy là dải đất màu mỡ thuộc xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè– nơi đây được mệnh danh là cù lao xanh chuyên canh vườn cây ăn trái, trong đó có trồng sầu riêng lớn nhất tỉnh Trà Vinh.
-
Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 đến từ tỉnh Gia Lai-chị Phạm Thị Phương (ở huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai). Nhờ trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như trồng nhãn, na Thái… nuôi heo rừng mà người phụ nữ này có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Hiện tại, anh Sơn, vốn là một y sỹ đa khoa, thôn 3b, xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đang có 40 ha canh tác, trong đó 30 ha trồng sầu riêng Thái; 7 ha trồng quýt đường; 3 ha trồng bưởi da xanh. Với tổng doanh thu 26 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, anh thu lợi nhuận 17 tỷ đồng/6 năm.
-
Anh Nguyễn Việt Bằng ở xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long trở thành Nông dân xuất sắc 2023 nhờ trồng nhiều loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, trong đó có trồng cây mít ruột đỏ cho trái to bự...
-
Hàng trăm hecta sầu riêng ở “thủ phủ” cây ăn trái tỉnh Quảng Ngãi là huyện Nghĩa Hành, bỗng dưng rũ lá, rụng hoa và trái non, đẩy các chủ vườn nơi đây lâm vào cảnh trắng tay trong vụ thu hoạch này. Nguyên nhân theo các chủ vườn là do thời tiết khắc nghiệt bất thường.