Vườn trái cây ở một xã của Quảng Ninh có gì hấp dẫn, lôi cuốn mà doanh nhân Hàn Quốc say mê?

Thứ tư, ngày 20/12/2023 10:10 AM (GMT+7)
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, ông Han Sun Yeong, Giám đốc Công ty TNHH Han Nông (Hàn Quốc), có văn phòng đại diện tại phường Đức Chính, đã triển khai mô hình trải nghiệm vườn trái cây tại xã Việt Dân, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Bình luận 0

Xã Việt Dân (TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là xã đạt chuẩn ông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của toàn quốc. 

Thành quả hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) đã khiến Việt Dân trở thành phố trong làng, vùng quê giàu, đẹp, thanh bình. 

Đây là điều kiện để Việt Dân có thể phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch theo chiến lược phát triển mà xã Việt Dân và TX Đông Triều đã đề ra.

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, ông Han Sun Yeong, Giám đốc Công ty TNHH Han Nông (Hàn Quốc), có văn phòng đại diện tại phường Đức Chính, đã triển khai mô hình trải nghiệm vườn trái cây tại xã Việt Dân. 

Hướng đi của ông Han Sun Yeong là liên kết các hộ làm vườn điển hình, hỗ trợ các hộ quy hoạch vườn phù hợp với du lịch, đưa du khách thăm vườn, trải nghiệm quy trình canh tác nông nghiệp cũng như thưởng thức hoa trái, sản phẩm của vườn.

Vườn trái cây ở một xã của Quảng Ninh có gì hấp dẫn, lôi cuốn mà doanh nhân Hàn Quốc say mê?- Ảnh 2.

Từ đầu năm 2023 đến nay, trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, ông Han Sun Yeong, Giám đốc Công ty TNHH Han Nông (Hàn Quốc) đã triển khai mô hình trải nghiệm vườn trái cây tại xã Việt Dân, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện ông Han Sun Yeong đã hỗ trợ 4 hộ dân thôn Tân Thành (xã Việt Dân) xây dựng hệ thống đường giao thông kết nối nội vườn cũng như kết nối các vườn với nhau. 

Ông Han Sun Yeong đã, đang ký kết hợp đồng với các hộ dân liên kết mức chi trả 1 tháng lương cơ bản/tháng, hộ dân nơi Công ty đặt văn phòng nhận mức chi trả 10-15 triệu đồng/tháng.

Mô hình trải nghiệm vườn trái cây tại xã Việt Dân của ông Han Sun Yeong hiện mới ở giai đoạn kiến thiết, mọi thứ đang bắt đầu, tuy nhiên nhận được sự tham gia phối hợp đầy hứng khởi của người nông dân Việt Dân.

Ông Nguyễn Văn Thái, thôn Tân Thành, là một trong những hộ tiêu biểu về trồng cây ăn trái ở Việt Dân. Vườn trái cây của ông Thái rộng 6ha, được kiến thiết khoa học, cây cối xanh tốt, mỗi năm ông Thái thu hoạch khoảng 200 tấn quả các loại ổi, mít, na, chuối, bơ… doanh thu sản phẩm trên dưới 2 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, ông Thái kết hợp với Công ty TNHH Han Nông cải tạo, chỉnh trang vườn, xây dựng hệ thống đường giao thông, kết hợp trồng hoa, cây cảnh ở những vị trí phù hợp, tăng cường công tác vệ sinh môi trường... nhằm phát triển du lịch.

Ông Nguyễn Văn Thái cho biết: Với việc liên kết với Công ty TNHH Han Nông để phát triển mô hình nông nghiệp du lịch, chúng tôi hy vọng nông sản của chúng tôi sẽ được giá hơn, được nhiều du khách, bạn bè biết đến vùng quê Việt Dân tươi đẹp, biết được những thế mạnh nông nghiệp, du lịch và cả người nông dân Việt Dân cần cù, sáng tạo…

Vườn trái cây ở một xã của Quảng Ninh có gì hấp dẫn, lôi cuốn mà doanh nhân Hàn Quốc say mê?- Ảnh 4.

Vườn trái cây của ông Nguyễn Văn Thái (thứ 4, trái sang) rộng 6ha, được kiến thiết khoa học, cây cối xanh tốt, mỗi năm thu hoạch khoảng 200 tấn quả các loại ổi, mít, na, chuối, bơ…Ông Han Sun Yeong, Giám đốc Công ty TNHH Han Nông (Hàn Quốc) đang hợp các với các hộ nông dân trồng cây ăn quả ở xã Việt Dân để làm du lịch trải nghiệm.

Cùng với ông Nguyễn Văn Thái, 4 hộ làm vườn khác ở thôn Tân Thành đã ký kết hợp tác với Công ty TNHH Han Nông, nhiều hộ dân đăng ký trở thành vườn vệ tinh thuộc mô hình trải nghiệm tại xã Việt Dân.

Chuyển động của mô hình trải nghiệm miệt vườn trái cây tại xã Việt Dân góp thêm điểm nhấn cho vùng nông thôn Đông Triều, là tiền đề, động lực cho Đông Triều tiến đến vùng nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có, đánh dấu bước phát triển nông thôn ở tầm cao mới.

Thực tế đặc thù vùng nông thôn kiểu mẫu Việt Dân rất phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. 

Ở Việt Dân, đường giao thông dài rộng, hai bên đường nở hoa, điểm tô các bức tranh tường. Nhà dân được đánh số, xóm, thôn có biển chỉ dẫn. Những vườn cam, bưởi, hoa màu trĩu quả ngọt. Những đồi na xanh non mùa thụ phấn. 

Quả na Việt Dân lâu nay tự tin gắn tem truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn lên sàn giao dịch điện tử hay phục vụ xuất khẩu. Toàn xã Việt Dân không có rác vứt bừa bãi, thay vào đó chỉ là cây xanh với tỷ lệ phủ đến 80% diện tích xã. Người nông dân Việt Dân năng động, hội nhập…

Bà Đặng Thị Sen, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Việt Dân, (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) khẳng định: Những ưu thế của Việt Dân đang có là cơ sở để chúng tôi tin rằng sẽ thu hút doanh nghiệp về đầu tư nông nghiệp và du lịch, cũng là tiền đề để nông dân Việt Dân chuyển đổi, bắt kịp xu hướng phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch.

Việt Hoa (Báo Quảng Ninh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem