Cây ăn trái
-
Nằm sâu trong thôn Đắk Quoeng, xã Quảng Tân (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), gia đình bà Nguyễn Thị Hiền đã tạo được một “miệt vườn” cây ăn trái độc đáo. Với đủ loại cây trái như sầu riêng, chôm chôm Thái, măng cụt, bưởi Năm Roi, dừa xiêm… đã giúp gia đình bà vừa có nguồn thực phẩm sạch hằng ngày, vừa có nguồn thu nhập cao.
-
Đó là chị Trần Thị Sen (thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai), người phụ nữ hiến hơn 1.500m2 đất để làm đường nối thông qua huyện Chư Pưh. Trong đó, có hơn 70 trụ tiêu đang thu hoạch và 2 hàng bơ xanh tốt. Ngoài ra, chị Sen còn là một tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi.
-
Nằm ở cuối nguồn sông Ba Lai, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại (Bến Tre) có diện tích hơn 1.000ha với 900 hộ dân thuộc địa bàn ấp Bình Phú và một phần ấp Bình Thạnh 3, đang thụ hưởng sự ưu đãi của vùng ngọt hóa.
-
Dứa là một trong những loại cây trồng mới, đang phát triển trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và được xem là một trong những cây ăn trái có thể bổ sung vào cơ cấu cây trồng tại một số vùng sản xuất của tỉnh trong thời gian tới.
-
Những năm qua, nhiều nông dân xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã chủ động chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái như: Sầu riêng, na, chôm chôm thái... đem lại nguồn thu nhập ổn định
-
Cùng với đào ao nuôi, ương cá tra, nông dân vùng Đồng Tháp Mười (Long An) đang đổ xô trồng cây ăn trái trên đất lúa, trong đó nhiều diện tích sai quy định.
-
Không chịu “bó tay” với những hạn chế của đất canh tác tại địa phương, Hội Nông dân thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã tích cực tìm nhiều giải pháp để giúp nông dân địa phương chinh phục vùng đất khô cằn thành một vùng đất trồng cây ăn trái hiệu quả kinh tế cao theo hướng hữu cơ bền vững.
-
Trang trại với diện tích rộng hơn 20ha được thiết kế bài bản, đa dạng các chủng loại cây trồng, từ cây công nghiệp cho đến các loại cây ăn trái đều có giá trị kinh tế cao. Lợi nhuận ông Đỗ Văn Việt thu về hàng năm khoảng nửa tỷ đồng.
-
Ông Trần Tuấn Dũng, ấp Thanh An, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long ( Bình Phước) là một trong những nông dân tiên phong trồng xen canh "lung tung, lộn xộn" 5 loại cây ăn trái trong cùng 1 vườn và hiệu quả thật bất ngờ.
-
Những năm gần đây, người dân huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng bằng cách áp dụng mô hình trồng cây có múi xen canh với các loại cây ăn trái khác, như: ổi, xoài…để tăng hiệu quả sử dụng đất một cách tối ưu, tăng thêm thu nhập, đồng thời cải thiện tính đa dạng về môi trường sinh thái.